MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Park Hang Seo muốn 'giảm tải' khi gia hạn với VFF

    20:22 Chủ nhật 27/01/2019 | 14

    BongDa.com.vn Một trong những điều kiện mà Park Hang Seo đưa ra trong việc đàm phán gia hạn với VFF, đó là thôi dẫn dắt các đội trẻ như U23, Olympic,...

    Kể từ khi chính thức đến Việt Nam làm việc, HLV Park Hang Seo đã góp công rất lớn trong việc nâng tầm bóng đá nước nhà. Đặc biệt trong 1 năm qua, tuyển Việt Nam liên tục gặt hái được rất nhiều thành công ở sân chơi châu lục như vô địch AFF, và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

    Park Hang Seo muốn 'giảm tải' khi gia hạn với VFF - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo chỉ muốn tập trung dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

    Tuy nhiên bất chấp những thành công đó, đến lúc này phía VFF vẫn chưa có bất cứ động thái nào trong việc sẽ gia hạn với chiến lược gia người Hàn, dù hợp đồng giữa 2 bên chỉ còn hiệu lực đến tháng 11/2019.

    Về phía HLV Park Hang Seo, chiến lược gia người Hàn cũng đã bắt đầu có những động thái đầu tiên trong việc ngồi lại nói chuyện với VFF. Cụ thể HLV Park Hang Seo đã gửi đến lãnh đạo VFF điều kiện đầu tiên mà ông muốn được đáp ứng khi gia hạn, đó là việc thôi dẫn dắt các đội trẻ như U23, Olympic,... mà chỉ tập trung dẫn dắt ĐTQG Việt Nam.

    Thực tế chính bản thân HLV Park trước đây cũng đã từng thừa nhận bản thân đã không còn đủ sức khỏe để xử lý quá nhiều công việc như hiện nay.

    "Kể từ AFF Cup hồi tháng 11, ĐT Việt Nam đã thi đấu rất nhiều và thật sự khó có đầy đủ thể lực. Thật sự là tôi cũng cảm thấy mệt mỏi khi tập trung với đội lâu như vậy. Tính cả AFF Cup thì giờ là 3 tháng rồi," chiến lược gia người Hàn chia sẻ.

    "Về thể chất, tôi thấy mệt mỏi, nhưng về tinh thần, tôi phải cứng cỏi, vì tôi là HLV và các học trò của tôi thì đang mệt ngoài kia. Động lực cho các cầu thủ là rất quan trọng để họ chơi hết mình ở Asian Cup vừa rồi.”

    Kỳ Anh | 20:10 27/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...