MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Pablo Alcacer: Số 9 mới tại Barca, tại sao không?

    23:51 Thứ hai 08/10/2018

    BongDa.com.vn Paco Alcacer đang chứng tỏ giá trị của mình trong màu áo Borussia Dortmund. Trong bối cảnh Luis Suarez đánh mất bản năng sát thủ, chẳng có lý do gì để không cho Alcacer cơ hội.

    Sau hai mùa giải phải chịu cảnh làm nền cho những ngôi sao tấn công tại Camp Nou, hè vừa qua Paco Alcacer đã quyết định chuyển sang Đức thi đấu trong màu áo Borussia Dortmund dưới hình thức cho mượn. So với những bom tấn khác, thương vụ mang tên Alcacer chẳng lấy gì làm ồn ào. Thế nhưng, những gì anh đang thể hiện thực sự là một cú sốc với NHM đội bóng áo sọc vàng đen. 

    4 trận đấu, 7 bàn thắng, đó là những gì cựu tiền đạo Valencia đã có được cho đến lúc này. Ở trận đấu gần nhất trước Augsburg, chỉ trong vỏn vẹn 31 phút có mặt trên sân, Alcacer đã khiến các khán đài của SVĐ Westfalenstadion như nổ tung với một cú hattrick, trong đó bàn thắng ấn định tỉ số 4-3 được ghi ở những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ năm có lẽ là pha lập công mang lại nhiều cảm xúc nhất cho chính anh, các đồng đội cũng như tất thảy những ai theo dõi trận đấu đó. 

     - Bóng Đá

    Kể từ ngày sang Dortmund, Alcacer đang dần tìm lại chính mình.

    Đáng nói hơn, ba lần Alcacer xé lưới đối thủ là ba lần anh cho thấy những phẩm chất khác nhau của một chân sút cự phách. Tình huống băng cắt dẫn đến bàn thắng đầu tiên cho thấy tốc độ thượng thừa, pha thoát xuống khôn ngoan sau cú đá phạt Raphael Guerreiro cho thấy khả năng phá bẫy việt vị cũng như sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí, còn tình huống đá phạt thành bàn cho thấy sự bình tĩnh tuyệt đối trong những giờ phút quyết định. 

    Dứt điểm quyết đoán, chạy chỗ khôn ngoan, nổ súng đều đặn, Alcacer đang dần tìm về hình ảnh của một siêu tiền đạo từng khiến Barcelona thời điểm ấy dù đã sở hữu tam tấu khét tiếng Messi - Suarez - Neymar vẫn phải dốc hầu bao chiêu mộ. Dẫu vậy, thực tế là ngoài Bayer Leverkusen, Borrusia Dortmund cũng chưa gặp phải một đối thủ sừng sỏ nào suốt từ đầu mùa giải tới giờ. Những Augsburg, AS Monaco, Nuernberg hay Club Bruges vẫn chỉ là những cái tên bị đánh giá là dưới cơ so với đội bóng vùng Rurh. Bởi vậy, việc Paco Alcacer có thể hay không duy trì khả năng nổ sung một cách đều đặn trong cả hành trình dài phía trước vẫn là một dấu hỏi lớn, nhất là khi lúc này mùa giải mới chỉ đang ở giai đoạn khởi động.

     - Bóng Đá

    Messi rất xuất sắc, thế nhưng một mình anh là không đủ để gồng gánh con tàu Barcelona đi đến vinh quang.

    Dẫu vậy, đây là lúc mà thượng tầng Camp Nou cần phải thật quyết đoán, bởi theo hợp đồng cho mượn giữa đôi bên có kèm theo điều khoản cho phép đại diện nước Đức được phép mua đứt với mức giá 25 triệu bảng sau khi mùa giải năm nay khép lại. Điều này đồng nghĩa với việc kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây sẽ là cơ hội cuối để gã khổng lồ xứ Catalan "mang về" một bản hợp đồng chất lượng mà giá cả lại vô cùng "phải chăng" - điều đặc biệt có ý nghĩa với một CLB luôn tỏ ra khó khăn về mặt tài chính như Barcelona.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 23:32 08/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...