MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Ozil, Rashford và dàn sao Premier League tham gia bảo vệ hòa bình tại Nigeria

    22:52 Chủ nhật 11/10/2020

    BongDa.com.vn Tình hình phức tạp ở Nigeria đã khiến cho các ngôi sao bóng đá không thể khoanh tay đứng nhìn.

    Hiện tại, hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra tại Nigeria nhằm yêu cầu Chính phủ nước này chấm dứt sự tồn tại của Biệt đội Chống cướp tài sản đặc biệt (SARS). Đây là 1 đơn vị trực thuộc lực lượng cảnh sát Nigeria. Tuy nhiên, thay vì bảo vệ sự bình yên cho quốc gia Tây Phi này, họ lại có hành vi quấy rối dân chúng trong lúc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tống tiền và giết người không rõ lý do. Hồi tháng 2/2020, SARS đã giết Tiamiyu Kazeem, đội phó của Remo Stars, 1 CLB đang chơi ở giải hạng 2 Nigeria.

    Chứng kiến những gì đang xảy ra, các ngôi sao bóng đá ở Premier League không thể làm ngơ. Vào thứ 7 vừa qua, huyền thoại Ian Wright đã cùng CLB AS Roma công khai phản đối việc SARS giết hại 1 công dân trong cuộc biểu tình ôn hòa ở bang Oyo.

    EndSARS: Ozil, Rashford, Rudiger, Kanoute join Nigeria protest against police brutality - Bóng Đá

     Tình hình ở Nigeria đang rất căng thẳng.

    Mới đây, Mesut Ozil (Arsenal), Malang Sarr, Antonio Rudiger, Tammy Abraham (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United), thủ môn Fatau Dauda (đội tuyển Ghana) và cựu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi Frederic Kanoute cũng đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của cảnh sát Nigeria.

    Cụ thể, Mesut Ozil đã viết trên Twitter: “Thật kinh khủng khi nhìn thấy những gì đang diễn ra ở Nigeria. Hãy biến #EndSARS trở thành chủ đề thịnh hành ở khắp mọi nơi.”

    Marcus Rashford chia sẻ: “Suy nghĩ và cầu nguyện cho tất cả những người đang bị ảnh hưởng. #EndSARS”.

    Chắc chắn, trong thời gian sắp tới, phong trào này sẽ còn lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đất nước Nigeria.

    Mesut Ozil trình diễn kỹ thuật trên sân tập:

     
    Faro | 22:22 11/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...