MỚI NHẤT :
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Origi yên vị tại Anfield nhờ triết lý chuyển nhượng của Jurgen Klopp

    10:30 Thứ sáu 21/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo Divock Origi chỉ còn một năm trong hợp đồng với Liverpool, nhưng đại diện của tiền đạo này đã thảo luận với câu lạc bộ về một thỏa thuận mới.

    Dù thời lượng ra sân ít ỏi, Divock Origi đã ghi những bàn thắng quan trọng mùa trước, giúp Liverpool duy trì cuộc chạy đua ở Premier League đến tận vòng đấu cuối cùng và giành danh hiệu Champions League thứ 6 trong lịch sử.

    Trong khi chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào về tương lai lâu dài của Origi ở Anfield, tất cả các bên đều cảm thấy thoải mái với tình hình hiện tại. Được biết, tiền đạo người Bỉ sẽ rất hài lòng nếu được ở lại Merseyside mùa tới, trong khi Liverpool vẫn còn có thể đợi đến tháng 01/2020 để thuyết phục anh ký hợp đồng gia hạn.

    Sources: Liverpool won't sell Origi this summer - Bóng Đá

    Sau chức vô địch Champions League 2018/19, Divock Origi rất vui khi tiếp tục có cơ hội thi đấu cho Liverpool.

    Đáng chú ý, trong trường hợp thỏa thuận gia hạn gặp vướng mắc, các vấn đề tài chính sẽ không phải là lý do. Divock Origi chưa bao giờ gây áp lực cho CLB với những đề xuất cải thiện về lương bổng.

    Origi có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch Tập đoàn Thể thao Fenway (đơn vị sở hữu Liverpool), Mike Gordon và Giám đốc thể thao Michael Edwards. Trong những năm qua, tiền đạo này đã liên tục đề xuất với cấp cao của CLB mong muốn được ở lại Anfield thay vì ra đi với giá rẻ, bởi niềm tin rằng anh có thể đóng góp cho đội bóng.

    Phía Liverpool cũng đã thu hồi được hơn một nửa trong số 10 triệu bảng mà họ đã trả cho Lille vào năm 2014 để đưa về Origi, thông qua khoản phí cho mượn đã nhận được từ Wolfsburg.

    Sources: Liverpool won't sell Origi this summer - Bóng Đá

    Origi từng thi đấu 1 năm theo dạng cho mượn tại Wolfburg, mang về 5 triệu bảng cho Liverpool tiền phí cho mượn.

    Với những phân tích kể trên, khả năng Origi rời sân Anfield ngay mùa hè này gần như chỉ là con số 0. Tuy nhiên, việc gia hạn hợp đồng có được tiến hành hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào màn trình diễn của anh trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2019/20.

    Động thái giữ Origi cũng phù hợp với chiến lược chuyển nhượng hè 2019 của Liverpool. Lữ đoàn đỏ dự kiến sẽ có một mùa chuyển nhượng không quá ồn ào, tập trung bổ sung chiều sâu đội hình bằng những bản hợp đồng chất lượng nhất và ưu tiên giữ chân các trụ cột thông qua các hợp đồng gia hạn. The Kop sẽ kiên nhẫn trên thị trường chuyển nhượng, chờ đợi thời điểm thích hợp khi các cầu thủ lớn có thể ra đi.

    "Tôi không nghĩ rằng với một đội hình như ở thời điểm hiện tại, chúng tôi phải chi nhiều tiền khi kỳ chuyển nhượng đến", HLV Jurgen Klopp từng nói vào tháng Ba. "Cách tốt nhất để phát triển là tập hợp một nhóm cầu thủ, cố gắng phát triển họ thật toàn diện và sau đó gắn bó với nhau trong một thời gian.’’

    "Đó có lẽ là vấn đề chính của Liverpool trong cả thập kỷ qua. Khi họ có một đội hình tốt, ngay sau một mùa giải, họ đã chuyển đi khắp nơi rồi! Điều ấy chắc chắn sẽ không xảy ra trong năm nay."

    Ngọc Bách | 10:05 20/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...