MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ông Riedl nổi đóa vì flycam

    08:24 Thứ năm 01/12/2016

    Trang Goal phiên bản tiếng Malaysia cho biết HLV Alfred Riedl đã bày tỏ sự tức giận khi thấy một chiếc flycam "rảo" quanh sân tập của đội tuyển Indonesia.

    Các HLV thường "đề phòng" flycam. Nhiều người cho rằng đây là thiết bị dùng để do thám đối thủ vì có chức năng ghi hình. Những chiêu bài bí mật HLV áp dụng từ đó có thể bị rò rỉ. Điều này giải thích tại sao ông Riedl lại nổi đóa khi thấy ai đó dùng thiết bị này "rảo" quanh sân tập của Indonesia.

    Theo chiến lược gia người Áo, âm thanh phát ra từ chiếc flycam khiến các học trò của ông mất tập trung. Trong giai đoạn này, ĐT Indonesia rất cần duy trì yếu tố này để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 gặp Việt Nam diễn ra vào ngày 3/12 tới.

    reidl

    Ông Riedl tức giận khi thấy flycam xuất hiện trong sân tập của Indonesia.

    "Hãy biến khỏi đây đi! Làm ơn sử dụng flycam này bên ngoài, không phải trong sân," ông Riedl hét to khi thấy thiết bị này xuất hiện trong sân tập.

    Đây là lần thứ hai nhà cầm quân 67 tuổi nổi đóa khi thấy chiếc flycam xuất hiện trong lúc tuyển Indonesia đang tập luyện. Trước đó là trong buổi tập tại Sekolah Pelita Harapan. Hiện tại, tuyển Indonesia đang tích cực chuẩn bị những bước cuối cùng cho trận tiếp Việt Nam.

    Theo ghi nhận của Goal, chỉ có 21 cầu thủ tham gia tập luyện trong buổi tập gần nhất. Boaz Salossa và Ferdinand Sinaga không xuất hiện trên sân. Trước đó, ESPN cho biết Boaz Salossa có nguy cơ vắng mặt trong trận bán kết lượt đi AFF Cup.

    Trả lời phỏng vấn với Detik.com, trợ lý HLV Wolfgang Pikal của Indonesia cho biết: "Tôi không chắc Salossa gặp phải vấn đề gì, nhưng anh ta cứ nôn mửa và than phiền rằng mình không khỏe.

    Cầu thủ này sẽ được nghỉ ngơi tới khi hoàn toàn bình phục. Còn những cầu thủ khác hoàn toàn khỏe mạnh và tập luyện không vấn đề gì".

    Mới đây, Chủ tịch Edy Rahmayadi của Liên đoàn bóng đá Indonesia lên dây cót tinh thần cho toàn đội. Ông tự tin tuyên bố Indonesia sẽ đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0 trong trận bán kết lượt đi.

    Theo ông Rahmayadi, người Indonesia không nên mất niềm tin vào ĐTQG. Họ chắc chắn sẽ làm được điều gì đó ngạc nhiên trong trận đấu sắp tới.

    Ngài Chủ tịch cũng tiết lộ thêm Liên đoàn sẽ dành số tiền thưởng cho các thành viên trong đội sau chiến tích vào tới bán kết AFF Cup 2016, tuy nhiên con số cụ thể không được thông báo. Trong trường hợp Indonesia giành quyền vào chung kết hay đoạt chức vô địch, số tiền thưởng sẽ được tăng lên. 

    Ng | 08:13 01/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...