MỚI NHẤT :
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Ông Petrovic công kích Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm nói gì?

    00:28 Thứ hai 23/10/2017

    BongDa.com.vn Theo đó, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng do phải chịu quá nhiều áp lực nên HLV Petrovic đã có những phát ngôn không chuẩn xác về các vấn đề của FLC Thanh Hóa.

    Trước đó, sau trận đấu ở vòng 21, HLV Petrovic từng phát biểu: “Tôi nghĩ Hà Nội FC là đội bóng lớn nên họ được hưởng phạt đền, còn chúng tôi đã 21 vòng đấu chưa từng được hưởng phạt đền.”

     - Bóng Đá

     HLV Petrovic đang phải chịu áp lực lớn.

    Đến vòng 22, sau trận thua 3-4 trước Than Quảng Ninh, vị HLV lão làng này lại có những lời lẽ hướng về phía nhà ĐKVĐ: “Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, những đối thủ của chúng tôi luôn nhận được rất nhiều quả phạt đền, chúng tôi bị phạm lỗi trong vòng cấm thì lại không nhận được phạt đền. Tôi nghĩ nên công bố luôn nhà vô địch từ đầu giải, những đội còn lại tranh giải nhì và ba thôi.”

    Sau khi lắng nghe những ý kiến đó, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ quan điểm: “Tôi nghĩ HLV Petrovic đang bị áp lực trong cuộc đua vô địch nên đã phát ngôn không chuẩn. Tôi nhớ rằng FLC Thanh Hóa từng được nhận các quả phạt đền và Omar là người thực hiện.

    Hôm nay, tôi cũng phản kháng những tình huống đáng lẽ Hà Nội FC được hưởng phạt đền rõ ràng nhưng tôi nghĩ các trọng tài đã muốn sự an toàn. Trong bóng đá thì mọi người phải chấp nhận, có lúc tôi cũng bức xúc nhưng nếu đã vào cuộc chơi thì phải chấp nhận và tôn trọng các quyết định của trọng tài.”

     - Bóng Đá

     HLV Chu Đình Nghiêm bình thản trước những lời công kích.

    HLV trưởng của Hà Nội FC cho biết thêm về cục diện của cuộc đua đến ngôi vô địch: “Tôi nghĩ trận đấu với Quảng Nam FC ở vòng 25 không phải quyết định đến ngôi vô địch. Cũng giống như năm ngoái, ở vòng 25, chúng tôi đá với Than Quảng Ninh và vẫn chưa biết được đội nào vô địch. Trận đấu giữa Hà Nội FC với Quảng Nam FC sẽ chỉ xác định đội nào giành lợi thế tốt hơn trong cuộc đua vô địch mà thôi.”

    Bên kia chiến tuyến, HLV Vũ Quang Bảo của XSKT Cần Thơ thừa nhận sức mạnh của Hà Nội và đánh giá đây là ững viên sáng giá nhất: “Hà Nội FC vô địch xứng đáng hơn. Các bạn đều thấy họ đá rồi đấy. Nếu họ vô địch rồi đi đá AFC thì bóng đá nước mình cũng mát mặt hơn. Tôi nghĩ vậy.”

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 00:00 23/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...