MỚI NHẤT :
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • “Ông Miura quá bảo thủ. Chúng ta phải xem xét lại ghế HLV”

    11:49 Thứ tư 14/10/2015

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng thất bại của ĐT Việt Nam trước Thái Lan đến từ sai lầm và sự bảo thủ của HLV Toshiya Miura.

    (BongDa.com.vn) – Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng thất bại của ĐT Việt Nam trước Thái Lan đến từ sai lầm và sự bảo thủ của HLV Toshiya Miura.

    Sự bảo thủ của HLV Miura dẫn đến thất bại của Việt Nam. Ảnh: Nhật Minh.
    Sự bảo thủ của HLV Miura dẫn đến thất bại của Việt Nam. Ảnh: Nhật Minh.
    C
    huyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích: “HLV Miura chọn phòng ngự phản công là đúng, còn cách bố trí nhân sự là một sai lầm. Ông xáo trộn đội hình, đưa Tiến Duy ra biên phải, đồng thời sử dụng Tiến Thành, Tiến Dũng đá trung vệ. Đấy là những tân binh lạ lẫm, là U23 thì làm sao ngăn cản được Thái Lan. Ở hàng phòng ngự, không một cầu thủ nào dày dạn trận mạc và đủ kinh nghiệm để chỉ huy đồng đội. Tôi nghĩ ông Miura đã ảo tưởng, hoặc ông không hiểu bóng đá Việt Nam.”

    Ông Vũ Mạnh Hải còn chỉ tích cặp tiền vệ trung tâm: “Chúng ta chỉ biết chơi bóng bổng, cứ có bóng là Huy Hùng, Duy Mạnh đá qua đầu hoặc chọc khe dài để tiền đạo chạy khiến đồng đội tốn thể lực và đuối sức trong hiệp hai. Chúng ta không còn thể lực để đeo bám Thái Lan khi họ chơi rộng ra hai biên theo phong cách tiki-taka.”

    Chuyên gia này khẳng định HLV Miura phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong thất bại trước Thái Lan. Hệ thống phòng ngự với những cầu thủ trẻ chơi lộn xộn và mất phương hướng vì không có “thủ lĩnh”, tiền vệ trung tâm cũng không có khả năng hỗ trợ tuyến dưới.

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải thẳng thắn kết luận: “Ông Miura quá bảo thủ. Ông từng hai lần tuyên bố chẳng quan tâm đến ý kiến của các chuyên gia. Ông là HLV nước ngoài mới đến Việt Nam, chưa am hiểu bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á thì không nên bảo thủ như vậy. Những gì ông Miura đem lại cho ĐT Việt Nam chỉ là trải nghiệm quý, còn về lâu về dài chúng ta nên nghiêm túc xem xét lại chiếc ghế HLV đội tuyển quốc gia.”

    Phan Hiệp - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...