MỚI NHẤT :
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Ông Mai Đức Chung "than thở" học trò nữ chỉ chạy được hơn 60 phút

    22:37 Thứ hai 06/06/2016 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung khẳng định thể lực sẽ là yếu tố quan trọng nhất mà đội tuyển nữ Việt Nam cần phải cải thiện trong đợt tập trung này.

    Tuyết Dung (trái) và đồng đội còn nhiều điểm yếu về thể lực, sức bền. Ảnh: Minh Chiến.

    Tuyết Dung (trái) và đồng đội còn nhiều điểm yếu về thể lực, sức bền. Ảnh: Minh Chiến.

    Đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung hôm nay (6/6) tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải nữ vô địch Đông Nam Á 2016. Chia sẻ về kế hoạch tập luyện của đội, ông Chung nói: “Tầm vóc và con người Việt Nam, kỹ chiến thuật của cầu thủ Việt Nam còn yếu, đó là điều tôi cần bổ sung. Các cầu thủ vừa trải qua lượt đi giải vô địch quốc gia nhưng tôi đánh giá thể lực của họ không được tốt. Phút 60, 65, nhiều cầu thủ đã đi bộ hoặc thể lực giảm rõ rệt. Vì thế, tôi sẽ tập trung nâng cao thể lực trong đợt này.”

    “Để nâng cao thể lực, tôi đã soạn giáo án trước đợt tập trung này nhằm tăng sức chịu đựng của các cầu thủ. Tại AFF Cup tới đây, trong thời tiết nắng nóng này, chúng ta sẽ gặp các đối thủ Thái Lan và Myanmar. Nếu chúng ta không có sức bền tốt, chúng ta sẽ rất khó đáp ứng.”

    Ở đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam đã gọi ba cầu thủ mới là Trần Thị Phương Thảo (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Vạn (Than khoáng sản Việt Nam) và Trần Mai Tuyền (Thái Nguyên). Đội tuyển sẽ tập trung từ ngày 6/6 đến 7/7 tại Hà Nội.

    Từ ngày 8/7 đến 20/7, đội sẽ tập huấn nước ngoài. Đến ngày 24/7, đội sẽ lên đường sang Myanmar dự giải vô địch nữ Đông Nam Á.

    Đợt này, tuyển nữ Việt Nam chỉ gọi ba tân binh. Phần còn lại của đội tuyển đều đã quen với lối chơi và chiến thuật cũ. Ảnh: Minh Chiến.

    Đợt này, tuyển nữ Việt Nam chỉ gọi ba tân binh. Phần còn lại của đội tuyển đều đã quen với lối chơi và chiến thuật cũ. Ảnh: Minh Chiến.

    Trong ngày tập luyện đầu tiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ tập trung vào rèn thể lực. Ảnh: Minh Chiến.

    Trong ngày tập luyện đầu tiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ tập trung vào rèn thể lực. Ảnh: Minh Chiến.

    Dù mới trải qua lượt đi V-League nhưng thể lực của tuyển nữ Việt Nam còn nhiều hạn chế. Ảnh: Minh Chiến.

    Dù mới trải qua lượt đi V-League nhưng thể lực của tuyển nữ Việt Nam còn nhiều hạn chế. Ảnh: Minh Chiến.

    Huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển sẽ có khoảng 10 trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2016. Ảnh: Minh Chiến.

    Huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển sẽ có khoảng 10 trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2016. Ảnh: Minh Chiến.

    Tiền đạo Minh Nguyệt vẫn là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển ở đợt tập trung này. Ảnh: Minh Chiến.

    Tiền đạo Minh Nguyệt vẫn là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển ở đợt tập trung này. Ảnh: Minh Chiến.

    Thùy Minh | 20:49 06/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...