MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Ông Hải "lơ": Nhật Bản còn thắng, Hàn Quốc có gì phải e ngại!

    09:10 Thứ tư 29/08/2018

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải tin rằng nếu U23 Việt Nam cứ tiếp tục thể hiện tinh thần như những trận đã qua, thầy trò HLV Park Hang-seo không có gì phải e ngại U23 Hàn Quốc.

    Lần lượt vượt qua U23 Bahrain và U23 Syria, U23 Việt Nam hiên ngang bước vào bán kết để chạm trán ĐKVĐ U23 Hàn Quốc. Trước đối thủ được đánh giá rất cao, cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo đi tiếp đang bị đặt nhiều thử thách, nhưng với những gì đã thể hiện, việc có thể đánh bại các cầu thủ trẻ của chúng ta thật sự không dễ dàng.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam lúc này không có gì e ngại U23 Hàn Quốc.

    Bởi lẽ, U23 Việt Nam đang sở hữu hàng thủ được đánh giá là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại ở ASIAD 2018 khi chưa để thua bất cứ bàn nào. Cùng với đó, tinh thần thi đấu kiên cường khiến đoàn quân HLV Park Hang-seo rất khó bị đánh bại.

    Vì vậy trước khi trận đấu với U23 Hàn Quốc diễn ra, dù đánh giá đội bóng xứ Kim chi là những người vượt trội hơn, nhưng HLV Lê Thụy Hải tin rằng U23 Việt Nam sẽ không dễ bị khuất phục.

    HLV Lê Thụy Hải nhận định: “Với tâm lý tự tin như hiện nay, nhất là sau khi đã thắng những đối thủ mạnh mà chúng ta chưa từng thắng như Nhật Bản ở vòng đấu bảng thì tôi nghĩ U23 Việt Nam không có gì phải e ngại đối thủ nào. Nhưng nếu để đánh giá, tôi vẫn chọn tỷ lệ là 6/4 nghiêng về phía U23 Hàn Quốc. Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn thể hiện được sự quyết tâm, khát khao chiến thắng nhưng thể lực đã bị bào mòn rất nhiều qua những trận đấu vừa rồi.

    Dù sao tôi cũng xin chúc mừng HLV Park Hang-seo! Chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã thêm một lần nữa làm nên lịch sử, lần đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ ASIAD.

     - Bóng Đá

     Không có Văn Hậu, hàng thủ U23 Việt Nam sẽ gặp đôi chút vất vả.

    Ở trận đấu này, hàng thủ U23 Việt Nam chắc chắn sẽ phải làm việc rất vất vả khi phải đối mặt với những chân sút “thượng thặng” bên phía U23 Hàn Quốc như Son Heung-min, Lee Seung-woo, Hwang Ui-jo hay Hwang Hee-chan…

    Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, người hâm mộ Việt Nam tin rằng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên điều kì diệu tại ASIAD 2018 năm nay khi HLV Park Hang-seo đang sở hữu một lứa cầu thủ đầy tài năng trong tay.

    Tịnh Đế | 08:45 29/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...