MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Ông Hải "lơ": Nếu là thầy Park, tôi cũng sẽ không triệu tập Văn Quyết

    20:14 Thứ sáu 30/08/2019 | 8

    BongDa.com.vn HLV Lê Thuỵ Hải đã có những nhận định xung quanh việc HLV Park Hang-seo không triệu tập Nguyễn Văn Quyết cho trận đấu với ĐT Thái Lan.

    HLV Park Hang-seo đã triệu tập 27 cầu thủ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Thái Lan tại lượt đấu đầi tiên vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, ông thầy người Hàn Quốc tạo nên sự bất ngờ nho nhỏ khi không triệu tập tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội.

    Ông Hải

     HLV Lê Thuỵ Hải ủng hộ quyết định không triệu tập Văn Quyết của HLV Park Hang-seo.

    Hiện tại, Văn Quyết đang có phong độ rất tốt và đóng góp rất nhiều cho thành công chung của đội bóng thủ đô ở cả 3 đấu trường V-League, Cúp Quốc gia và cả AFC Cup 2019. Tuy nhiên, với sự kiên định của mình, thầy Park vẫn không triệu tập số 10 của CLB Hà Nội.

    Đồng quan điểm với chiến lược gia 60 tuổi của ĐT Việt Nam, HLV Lê Thuỵ Hải cho hay: "Cách chơi quen thuộc của đội tuyển chúng ta là phòng ngự phản công. Vì thế những bước xử lý phải thật nhanh và gọn. Tuy nhiên Văn Quyết không phải là người phù hợp với cách chơi đó.

    Thế nên tôi nghĩ lấy Văn Quyết lên đội tuyển Việt Nam lúc này là rất khó và thà rằng không gọi chứ không thể triệu tập lên để ngồi dự bị. 

    Nếu tôi làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, tôi cũng làm như HLV Park Hang-seo vì không thể triệu tập Văn Quyết lên rồi xếp dự bị được. Đá ở CLB Hà Nội Quyết được cầm bóng, chơi tự do và có nhiều người phục vụ, khác với trên đội tuyển."

    Đăng Huy | 17:23 30/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...