MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • Ông Hải “lơ”: Muốn thắng UAE, U23 Việt Nam phải tấn công tổng lực

    11:11 Thứ bảy 01/09/2018

    BongDa.com.vn HLV lão làng của bóng đá Việt Nam Lê Thụy Hải khẳng định nếu U23 Việt Nam muốn đánh UAE trận tranh huy chương đồng chỉ còn cách chúng ta chơi tấn công tổng lực trước đối thủ.

    Sau trận thua của U23 Việt Nam trước Hàn Quốc ở bán kết, HLV Lê Thụy Hải tỏa ra thông cảm với thầy trò HLV Park Hang-seo. Bởi thực tế nhìn nhận 1 cách khách quan nhất thì Hàn Quốc là đội bóng có trình độ và đẳng cấp hơn U23 Việt Nam rất nhiều.

    Ông Hải “lơ”, muốn thắng UAE, U23 Việt Nam phải tấn công tổn lực - Bóng Đá

    U23 Việt Nam cần lựa chọn những con người tốt nhất cho lối chơi tấn công. Ảnh: Huy Hùng. 

    Tinh thần và thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam trước trận tranh huy chương đồng với UAE đã được tăng lên đáng kể. Phát biểu trước trận đấu với UAE, HLV Park Hang-seo khẳng định ông muốn thắng đối thủ ngay trong 90 phút, thay vì phải đá luân lưu "cân não". Bởi theo ban tổ chức trận tranh hạng ba không có hiệp phụ vì giữ mặt sân cỏ tốt cho trận chung kết giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

    Trước trận đấu gặp UAE, ông Hải “lơ” cũng đưa ra nhận định riêng, thậm chí chiến lược gia người Hà Đông còn hiến kế giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trong 90 phút: “Nếu muốn thắng trong 90 phút thì phải chơi tấn công, đó là nguyên tắc của bóng đá. Nếu muốn thắng người ta ngay thì phải chơi tấn công tổng lực, đánh phủ đầu đối phương và không thể chơi phòng ngự rình rập được.

    le-thuy-hai

    HLV Lê Thụy Hải khẳng định U23 Việt Nam phải chơi tấn công tổng lực để đánh bại UAE. 

    Mà nếu HLV Park Hang-seo muốn chơi tấn công thì phải sắp những con người tốt nhất có thiên hướng phát động tấn công hơn là đánh chặn, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Thực ra từ vòng bảng chúng ta cũng thấy ở các trận gặp Nepal, Pakistan, đội đã chơi tấn công rất tốt. Hai trận chúng ta đã có 5 bàn thắng. Ông Park phải nên nhớ, UAE thì họ không phải đội yếu, chơi tấn công trước họ cũng rất khó, điều quan trọng là phải có những những phương án và thời điểm cụ thể trong trận đấu.”

    Phương Nam | 11:50 01/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...