MỚI NHẤT :
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Ông chủ mở cửa, Neymar cũng khó lòng rời PSG

    18:05 Thứ hai 17/06/2019

    BongDa.com.vn Động thái mới đây của ông chủ Nasser Al-Khelaifi cho thấy PSG sẵn sàng bán đi những ngôi sao trong đội hình. Tuy nhiên với cá nhân Neymar, mọi việc không đơn giản như thế.

    Tiền đạo người Brazil mất cả mùa giải vì chấn thương. Anh bình phục và trở lại khi mọi thứ đã dần ngã ngũ. Neymar ngay lập tức khiến cả thế giới phải chú ý đến mình, nhưng không phải bằng màn trình diễn đẳng cấp hay phô diễn kỹ thuật thượng thừa trên sân, mà là án treo giò 3 trận vì đấm CĐV.

     - Bóng Đá

     Ông chủ PSG dằn mặt Neymar?

    "Các cầu thủ cần phải đảm bảo trách nhiệm của mình với đội bóng, phải cao hơn rất nhiều so với trước đây. Mọi thứ sẽ phải được đổi mới hoàn toàn. Họ sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa.Nếu các cầu thủ không cảm thấy hài lòng, không chấp nhận với quan điểm này, cánh cửa rời đội bóng sẽ được mở ra. Xin tạm biệt! Tôi không còn hứng thú với những ngôi sao kiêu ngạo nữa,” đó chính là động thái cứng rắn nhất đến từ ông chủ Nasser Al-Khelaifi.

    Đây có vẻ như là thông điệp mà tỷ phú người Qatar muốn dằn mặt Neymar bởi thái độ xấc xược của “Tiểu Pele”. Kylian Mbappe là linh hồn trên hàng công của PSG ở mùa giải vừa qua. Anh đảm nhận rất tốt nhiệm vụ săn bàn khi Neymar và Cavani (hoặc cả hai) vắng mặt. Mbappe là viên ngọc của nước Pháp, và tiền đạo 20 tuổi đang được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử trong tương lai.

    Còn với Neymar, phát biểu của Al-Khelaifi được cho là sẵn sàng mở đường cho anh ra đi. Tuy nhiên ông chủ của PSG thừa biết vào thời điểm hiện tại, gần như không một đội bóng nào đủ khả năng để chiêu mộ siêu sao người Brazil.

     - Bóng Đá

     Khó có CLB nào có thể chiêu mộ Neymar vào thời điểm này.

    “Tiểu Pele” được đồn đoán là mục tiêu của Real Madrid. Tuy nhiên đội bóng Hoàng gia đã đón 5 tân binh vào Hè này, tiêu tốn khoảng 300 triệu euro. Sắp tới nhiều khả năng Los Blancos sẽ ‘chốt’ luôn bom tấn Paul Pogba trước khi khóa sổ chuyển nhượng để tránh vi phạm Luật công bằng tài chính. Có thể thấy HLV Zidane chẳng hề mảy may có ý định chiêu mộ Neymar. Sự xuất hiện của Eden Hazard cũng đã bít cửa gia nhập Kền kền trắng của tiền đạo người Brazil.

    Về phía Barcelona, rất khó để đội bóng xứ Catalunya bỏ ra khoảng 250 triệu euro để mua lại cầu thủ từng làm loạn, tìm mọi cách để rời CLB. Hơn nữa mức lương mà tiền đạo 27 tuổi đang được hưởng – 36,8 triệu euro/năm (theo Football Leaks) là rào cản rất lớn để anh có thể đàm phán với đội bóng khác. Cũng chẳng ai tin Neymar sẽ chấp nhận giảm lương để được ra đi.

    Xem những pha bóng đẹp mắt nhất của Neymar mùa 2018/19:

    Endo | 16:09 17/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...