MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • "Ông ấy luôn tạo ra một cuộc chiến với các học trò của mình"

    14:44 Thứ tư 26/09/2018

    BongDa.com.vn Tiền vệ Jamie Redknapp cho rằng Jose Mourinho xứng đáng bị đổ lỗi sau thất bại của Manchester United.

    Bước vào trận đấu vòng 3 Carabao Cup, Quỷ đỏ là đội được đánh giá cao hơn khi chỉ phải tiếp đón Derby County trên sân nhà Old Trafford. Tuy nhiên, Frank Lampard và các học trò đã đánh bại M.U trên chấm penalty với tỉ số 8-7 qua đó giành quyền vào vòng tiếp theo.

    Đáng chú ý, trận đấu vừa qua HLV Jose Mourinho đã không sử dụng cả Alexis Sanchez lẫn Paul Pogba. Theo Jamie Redknapp, "Người đặc biệt" nên chịu trách nhiệm cho thất bại này của Manchester United và cho rằng nhà cầm quân 55 tuổi đang tạo ra khoảng cách với các cầu thủ.

    jamie reknapp tin rằng mourinho xứng đáng bị đổ lổi - Bóng Đá

     Jose Mourinho lại có mâu thuẫn với các học trò.

    "Tôi không có ý thiếu tôn trọng, nhưng khi bạn tiêu 335 triệu bảng và có nhiều ngôi sao trong đội hình mà không thể thắng Derby, điều này không ổn tí nào. Tất nhiên ông ấy xứng đáng bị đổ lỗi, đây là đội bóng của ông ấy và Jose đang tự làm mình xa rời các học trò", cựu tiền vệ người Anh chia sẻ.

    "Hôm nay Alexis Sanchez đã không được tin tưởng, có cảm giác như ông ấy luôn tạo ra một cuộc chiến với các cầu thủ của mình. Jose Mourinho cần phải dừng lại ngay việc này, bởi vì khi đó ông ấy không còn là một huấn luyện viên tốt nữa", Jamie Redknapp nói thêm.

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tiếp tục chịu áp lực bởi mối quan hệ bất đồng với Paul Pogba. Sau trận đấu với Wolves, tiền vệ 25 tuổi đã công khai chỉ trích lối chơi của Jose Mourinho. Để đáp lại điều này, "Người đặc biệt" tuyên bố cầu thủ người Pháp sẽ không bao giờ được đeo băng đội trưởng M.U nữa.

    Kha Võ | 14:30 26/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...