MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Olympic Hàn Quốc tiết lộ sơ đồ chiến thuật tại ASIAD 18

    16:06 Thứ bảy 11/08/2018

    Đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nam ASIAD, đội tuyển Olympic Hàn Quốc muốn mang lối chơi tấn công với hàng phòng ngự 3 người đến Indonesia.

    Trên Yonhap News, các cầu thủ của đội tuyển Olympic Hàn Quốc cho biết họ đang tập luyện chăm chỉ để thích ứng với sơ đồ chiến thuật mà HLV Kim Hak-bum muốn áp dụng tại Á vận hội 2018 trên đất Indonesia.

    Chiến lược gia người Hàn Quốc hướng các cầu thủ của đội tuyển Olympic xứ sở kim chi chơi với sơ đồ 3-5-2 tại ASIAD 18. Các cầu thủ đang ráo riết chuẩn bị cho những ngày cuối cùng tập huấn tại trung tâm bóng đá quốc gia ở Paju, phía bắc Seoul.

    Olympic Hàn Quốc tiết lộ sơ đồ chiến thuật tại ASIAD 18 - Bóng Đá

     HLV Kim Hak-bum lựa chọn lối chơi tấn công khi đưa Hàn Quốc tham dự ASIAD.

    Sơ đồ 3 hậu vệ

    "Huấn luyện viên của chúng tôi thích chơi bóng đá tấn công. Ông ấy bảo tôi phải chú trọng thực hiện những đường chuyền chính xác từ phía hành lang cánh", Kim Moon-hwan, cầu thủ chạy cánh chia sẻ.

    HLV Kim Hak-bum yêu cầu rất lớn vai trò của 2 hậu vệ cánh trong sơ đồ chiến thuật đã đặt ra. Những cầu thủ này có nhiệm vụ phải thường xuyên dâng cao để mở ra cơ hội cho các đồng đội bằng những cú bàn chuyền từ biên.

    "Đây là hệ thống phòng ngự 3 người để ưu tiên tấn công, nhưng điều đó không có nghĩa là Hàn Quốc sẽ bỏ bê phòng thủ", Kim bổ sung.

    Một trong những vấn đề quan trọng nhất khi áp dụng sơ đồ này, đó là việc phải có nền tảng thể lực sung mãn. Theo cầu thủ đang khoác áo CLB Busan IPark, đây chính là chìa khóa mở ra cơ hội thành công: "Bạn phải sẵn sàng về mặt thể chất. Tôi biết mình cần thực hiện mọi yêu cầu của HLV và làm tất cả vì mục tiêu chúng của đội bóng."

    Còn đối với cầu thủ Lee Seung-mo chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, anh sẽ là người có nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống phía sau khi các hậu vệ cánh dâng cao.

    Lee, 20 tuổi, là một trong những cầu thủ của đội tuyển U23 Hàn Quốc, từng thi đấu tại FIFA U20 World Cup năm ngoái. Trong đội hình tham dự ASIAD 18, Lee sẽ sát cánh với một số đồng đội U20 như tiền đạo Lee Seung-woo và thủ môn Song Bum-keun.

    "Chúng tôi đã quá hiểu nhau vì cùng tập luyện trong một thời gian dài. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để chúng tôi được thi đấu bên cạnh các cầu thủ lớn hơn về mọi mặt. Tôi hy vọng Hàn Quốc sẽ có màn trình diễn xứng đáng với biệt danh "Những chú hổ châu Á", Lee chia sẻ.

    Olympic Hàn Quốc tiết lộ sơ đồ chiến thuật tại ASIAD 18 - Bóng Đá

     Trung vệ Jeong Tae-wook có tình huống tham gia tấn công trong trận đấu với Honduras năm 2017.

    Hàng thủ không cần "wild card"

    Tại hàng phòng ngự, trung vệ Jeong Tae-wook không giấu giếm được mong muốn ghi bàn tại ASIAD bằng cách sử dụng chiều cao vượt trội của mình trong những tình huống cố định.

    Jeong cao tới 1,94 m, là thủ lĩnh đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự của đội bóng xứ sở kim chi. Trung vệ đang khoác áo CLB Jeju United có một bàn thắng trong 3 trận đấu khoác áo U23 Hàn Quốc.

    "Tôi biết mình có chiều cao đặc biệt ở châu Á. Tôi thực sự muốn ghi được bàn thắng tại giải đấu này. Hiện chúng tôi tập luyện cùng nhau được hơn một tuần. HLV đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát khoảng cách trên sân giữa các cầu thủ", Jeong chia sẻ với các phóng viên.

    Jeong, 21 tuổi, cho biết anh học hỏi được nhiều từ người đồng đội giàu kinh nghiệm Kim Min-jae, trụ cột của nhà vô địch K-League, CLB Jeonbuk Hyundai Motors.

    "Đội tuyển có những hậu vệ như Kim Min-jae đang thể hiện xuất sắc trong màu áo CLB. Đây có lẽ là lý do HLV quyết định không lựa chọn cầu thủ nào trên 23 tuổi nơi hàng phòng ngự", Jeong nói.

    Olympic Hàn Quốc tiết lộ sơ đồ chiến thuật tại ASIAD 18 - Bóng Đá

     3 gương mặt "wild card" được HLV Kim Hak-bum lựa chọn tham dự ASIAD 18.

    Tại ASIAD 18, ban tổ chức cho phép mỗi đội bóng có thể sử dụng tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình, hay còn được gọi là "wild card". 3 cái tên "wild card" được HLV Kim Hak-bum lựa chọn là ngôi sao của Tottenham Son Heung-min, tiền đạo của Gamba Osaka Hwang Ui-jo và thủ thành đang khoác áo Daegu Jo Hyeon-woo.

    Đội tuyển Olympic Hàn Quốc hành quân đến Indonesia vào ngày 11/08. Nhà ĐKVĐ nội dung bóng đá nam ASIAD nằm tại bảng E cùng các đối thủ Bahrain, Malaysia và Kyrgyzstan.

    Bích Hiền | 15:40 11/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...