MỚI NHẤT :
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • Olivier Giroud: Tài năng nở muộn, chân gỗ và siêu dự bị

    23:59 Thứ ba 17/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Olivier Giroud vừa lập cú đúp ở vòng 34 Premier League để giúp Chelsea thắng nghẹt thở Southampton trên sân St Mary. Qua đó, đánh dấu sự trở lại của siêu dự bị Giroud trong màu áo The Blues như cái cách anh ghi dấu trong tim các CĐV CLB cũ Arsenal. Nhưng, có lẽ nhiều người vẫn chưa biết, trước khi mang mác “siêu dự bị”, Giroud từng được biết tới với nhiều biệt danh khác nhau ở những CLB mà anh từng khoác áo.

    Khởi đầu lận đận

    Giroud không có khởi đầu sự nghiệp thuận lợi nếu như không muốn nói là rất khó khăn. Anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở CLB Grenoble (Pháp) tại Ligue 2 năm 19 tuổi. Nơi đây, anh có 2 mùa gắn bó, nhưng chủ yếu xuất hiện ở các trận đấu giao hữu hay đấu cúp, 23 lần ra sân tại Ligue 2 trong 2 mùa cho Grenoble và ghi vỏn vẹn 2 bàn.

    Mùa giải 2007/2008, anh được Grenoble đem cho 1 CLB khác ở giải hạng 3 Pháp, Istres mượn 1 mùa. Tại giải hạng 3, anh ghi được đến 14 bàn sau 33 trận và nó giúp anh được trở lại Ligue 2 trong màu áo Tours.

     - Bóng Đá

     Tới năm 23 tuổi, Giroud mới tỏa sáng trong màu áo Tours tại Ligue 2.

    Ở Tours, anh có 2 mùa tuyệt vời với 29 bàn sau 61 trận, trong đó mùa 2009/2010 anh là vua phá lưới của Tours. Điều này giúp anh được Montpellier chú ý và CLB đã mang anh về với giá chỉ 2 triệu euro.

    Siêu tiền đạo nở muộn của Ligue 1

    Giroud có 2 mùa gắn bó với Montpellier, anh ghi đến 33 bàn chỉ sau 75 trận. Anh giành danh hiệu vua phá lưới Ligue 1 và cùng Montpellier vô địch nước Pháp mùa 2011/2012.

     - Bóng Đá

     Giroud – siêu tiền đạo League One mùa 2011/2012.

    Nhưng, tại thời điểm này, Giroud đã 26 tuổi, 1 độ tuổi không còn trẻ và cũng khó có khả năng phát triển tiếp tục. Anh có 2 lựa chọn: ở lại tiếp tục cùng Montpellier để trở thành tiền đạo số 1 của CLB hoặc chuyển sang 1 CLB lớn hơn để phát triển sự nghiệp.

    Và mùa hè 2012, anh đã chọn Arsenal là bến đỗ để phát triển sự nghiệp, điều này đã đánh dấu 1 bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Giroud.

    Chân gỗ và “Gir-out” ở Emirates

    Khi gia nhập đội chủ sân Emirates, Giroud gánh lên vai trọng trách nặng nề là thay thế Van Persie vừa sang MU. Đó được xem là cơ hội và thách thức cho chàng tiền đạo người Pháp này.

     - Bóng Đá

     Giroud – niềm hy vọng của Arsenal ở mùa giải 2012/2013.

    Nhưng, Giroud đã không chịu nổi áp lực, trong 4 năm đầu tiên ở Emirates, NHM nhớ tới anh với cái “chân gỗ” đặc biệt của mình. Anh luôn hỏng ăn những tình huống hết sức dễ dàng, điều này trở nên cao trào khi các CĐV gọi anh với cái tên “Gir-out”, nghĩa là chuyên gia sút ra ngoài.

     - Bóng Đá

     Nhưng cuối cùng CĐV Arsenal chỉ có “chân gỗ” Giroud.

    Hai năm cuối cùng ở Emirates, Giroud lại có thêm tên mới “thần may mắn” hay “siêu dự bị”. Có thể nói, đó là 2 năm tồi tệ của Giroud.

    Mùa 2015/2016, anh có 29 lần ra sân ở Premier League nhưng 21 lần trong số đó là từ băng ghế dự bị vì vị trí của anh đã có 1 Alexis Sanchez quá hoàn hảo trấn giữ.

    Mùa 2016/2017, anh chỉ ra sân 16 lần trong đó có 15 lần từ ghế dự bị, tuy cũng đóng góp được những bàn thắng quan trọng như bàn thắng vào lưới MU, West Brom giúp Arsenal thoát thua và thắng sít sao trước các đối thủ. Nhưng, có thể nói, thời điểm ấy, Giroud đã không còn được sự tin dùng của HLV Wenger và chỉ là giải pháp tình huống trong những trường hợp nhất định. Và chính thức được “in tên” là “siêu dự bị” của Arsenal.

     - Bóng Đá

     Hai năm cuối ở Emirates, Giroud chỉ đóng vai trò “siêu dự bị”.

    Có thể nói, lối đá của Giroud đã làm hại anh, anh không thích ứng được với vai trò 1 tiền đạo không chỉ xuất hiện trong vòng cấm mà phải “pressing” để tự tạo cơ hội cho mình và tốc độ có phần hạn chế khiến Giroud đành chấp nhận kiếp dự bị.

    Sang mùa 2017/2018, với việc Lacazette xuất hiện cùng bản hợp đồng Aubameyang hồi tháng giêng khiến Giroud phải khăn gói qua Chelsea.

    Tiếp tục kiếp siêu dự bị ở Stamford Bridge

    Giroud đến Chelsea vì cô vợ Jennifer không muốn rời khỏi London hoa lệ và Arsenal cũng sẵn sàng bật đèn xanh cho Giroud sang kình địch cùng thành phố.

    Ở Chelsea, Giroud vẫn phải làm bạn với băng ghế dự bị, hiện nay, anh đã thi đấu 8 trận cho The Blue nhưng 7 trong số đó là vào sân từ ghế dự bị và chưa thể ghi bàn tính đến trước chuyến làm khách tại St Mary.

    Đêm thứ 7 vừa qua, Giroud vẫn như mọi khi được Conte cho vào sân bởi Chelsea cần cái duyên của tiền đạo 31 tuổi để lật ngược thế cờ khi bị Southampton dẫn 2-0.

    Và “siêu dự bị” lại lên tiếng, anh vào sân ở phút 61, và chỉ cần 9 phút để có bàn đầu tiên từ cú đánh đầu sở trường sau đường chuyền của Alonso và hoàn tất cuộc lội ngược dòng cho Chelsea ở phút 78 sau cú đá tinh tế trong vòng cấm.

     - Bóng Đá

     “Siêu dự bị” Giroud lại tỏa sáng trong trận Chelsea gặp Southampton vừa qua.

    Có thể nói, 2 bàn thắng này tái hiện lại 1 “thần tài” Giroud trong những năm vừa qua. Không biết Giroud sẽ tiếp tục thi đấu với biệt danh này hay không hay sẽ có 1 biệt danh khác cho anh trong tương lai. Nhưng quả thật, Giroud đang trở thành tiền đạo rất đặt biệt trong làng bóng đá thế giới khi liên tục tỏa sáng theo nhiều cách khác nhau. Thật đáng nể!

    (Bạn đọc: Vũ Minh Tâm)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:30 17/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...