MỚI NHẤT :
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • Ole Gunnar Solskjaer và những bài toán chuyển nhượng

    10:49 Chủ nhật 15/03/2020 | 10

    BongDa.com.vn Man United đã có cuộc thay máu rầm rộ mùa bóng năm nay. Tuy nhiên đội hình của họ vẫn chưa gọi là hoàn hảo. Mọi thứ đang chờ Solsa ra tay vào mùa hè tới.

    Chiến lược gia người Na Uy đã có một mùa giải thành công về mặt chuyển nhượng khi những ngôi sao mà ông mang về đều hòa nhập rất tốt. Bên cạnh đó việc ông đẩy đi không ít cầu thủ cũng nhận được sự đồng thuận cao. Vậy thì Ole Gunnar Solskjaer cần phát huy thêm điều này thế nào để hoàn thiện đội hình Quỷ đỏ vào mùa giải tới.

    Trung vệ

    Trong tay Solsa bây giờ có 3 trung vệ rất chất là Harry Maguire, Victor Lindelof và Eric Bailly. Nếu như thủ quân ngôi sao người Anh đã chứng tỏ được vai trò lớn của mình thì hai cầu thủ kia cần đáng lưu tâm. Lindelof chỉ chơi mức độ tròn vai mùa này. Bailly vừa trở lại sau chấn thương dù rằng cũng thể hiện tốt. Bài toán đặt ra là rõ ràng cho Solsa: mua thêm một trung vệ hay tin dùng Bailly và Lindelof bên cạnh Maguire. Phương án không mua thêm trung vệ xem ra khả dĩ hơn bởi bộ ba này đã khá tốt, nhất là khi họ phối hợp ngày một tốt hơn với những cầu thủ chạy cánh khác như Aaron wan Bissaka và Luke Shaw tạo thành hệ thống phòng ngự khá chắc chắn lúc này. Tất nhiên CĐV Quỷ đỏ luôn muốn thấy Kalidou Koulibaly xuất hiện tại Old Trafford nhưng là một HLV trưởng thì Solsa phải cân nhắc điều này.

     - Bóng Đá

     Man United không cần bổ sung thêm trung vệ?

    Paul Pogba

    Có thể nói Paul Pogba đóng vai trò lớn trong chiến lược chuyển nhượng của Man United mùa hè này bởi cả yếu tố chuyên môn và tài chính. Nếu bán Pogba, Man United có thể thu về khoản tiền không nhỏ để dồn sức mua ngôi sao khác, yên lòng về phòng thay đồ. Thực tế nhiều CĐV Man United hy vọng CLB bán Pogba và mang về Jack Grealish hay James Maddison. Tuy nhiên giữ Pogba cũng là phương án tốt khi anh đã chứng tỏ đẳng cấp và sự hòa nhập của mình. Rõ ràng một hàng tiền vệ có đầy đủ chất thép của Fred, Scott McTominay và sự sáng tạo của Pogba - Fernandes thì Man United còn mong gì hơn kia chứ?

     - Bóng Đá

     Solsa sẽ có tính toán kết hợp Pogba và Fernandes?

    Trung phong

    Marcus Rashford cho thấy một phong độ cao mùa này khi đá tiền đạo cánh. Mason Greenwood nên cần thêm thời gian để trưởng thành. Odion Ighalo - một thương vụ chữa cháy nhưng đang chơi rất hay và có mong muốn ở đây lâu dài. Còn Anthony Martial cũng có mùa giải đáng nhớ khi đá vị trí cao nhất. Tuy nhiên phong độ của ngôi sao người Pháp khá phập phù. Nhiều ý kiến cho rằng Man United nên mang về một trung phong đẳng cấp như Harry Kane, Erling Haaland, Pierre - Emerick Aubameyang hay Edinson Cavani để có thể tăng cường hàng công lên mức cao nhất. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng Quỷ đỏ nên giữ Ighalo ở lại lâu dài và chẳng cần mua thêm chân sút nào. Thế nhưng với một đội bóng nhiều tham vọng như Man United thì không thể trao vị trí trung phong cho một ngôi sao vừa đến từ giải Trung Quốc, một cầu thủ chưa qua 20 tuổi hay một ngôi sao không ổn định. Họ thậm chí nên vừa mua về một tiền đạo ngôi sao và giữ cả Ighalo với mức giá vừa phải để làm dày hàng công. Đừng quên năm 1999 khi Man United đoạt cú ăn ba thì trong tay Sir Alex có tới 4 tiền đạo cừ khôi là Andy Cole, Dwight Yorke, Ole Gunnar Solskjaer và Teddy Sheringham hoặc sau này Quỷ đỏ cũng từng sở hữu bộ tứ nguyên tử là Cristiano Ronaldo - Wayne Rooney - Carlos Tevez - Dimitar Berbatov.

     - Bóng Đá

     Quỷ đỏ cần thêm một chân sút thượng thặng.

    Sự thành công của Man United mùa này chính nhờ vào các tính toán chuyển nhượng của Solsa đều tốt. Nếu ông tiếp tục mát tay và ổn với các bài toán kể trên thì Man United sẽ là đội bóng đáng sợ vào mùa sau.

    Cát Tường | 10:19 15/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...