MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Ole Gunnar Solskjaer: Bây giờ hoặc không bao giờ

    21:54 Thứ tư 19/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Man United có thật sự đang đi đúng hướng và Solsa không cần thay đổi gì cả? Mọi thứ đều do ông quyết định bởi điều này sẽ tác động tới tương lai sau mùa giải.

    Có thể nói từ đầu mùa giải tới giờ thì HLV Ole Gunnar Solskhaer của Manchester United chưa bao giờ có được đội hình tốt nhất. Những Paul Pogba, Scott McTominay, Marcus Rashford, Anthony Martial hay Luke Shaw cứ thay phiên nhau làm bạn với bệnh viện. Cho nên công tâm mà nói việc không có lực lượng mạnh nhất đã khiến chiến lược gia người Na Uy gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng đội bóng.

    Nhưng khi mùa giải đã đi qua 2/3 chặng đường thì những tia hy vọng đã bắt đầu lóe sáng tại Nhà hát của những giấc mơ. Tất nhiên điều mang đến niềm vui cho Solsa và niềm tin của CĐV không ngoài lực lượng Quỷ đỏ đã có những bước chuyển tích cực.

     - Bóng Đá

    Bruno Fernandes là sự bổ sung chất lượng cho Man United.

    Nơi hàng phòng ngự, nếu trước đó những Aaron Wan Bissaka, Luke Shaw, Brandon Williams, Victor Lindelof và Harry Maguire đã phần nào mang đến sự an tâm thì giờ đây sự trở lại khá ấn tượng của Diogo Dalot và nhất là Eric Bailly càng giúp HLV Solsa có thêm nhiều lựa chọn. Hãy nhìn Eric Bailly chơi hay ra sao trong trận thắng Chelsea. Nếu những con người này chơi ổn thì Quỷ đỏ chẳng cần tốn 100 triệu bảng cho Kalidou Koulibaly (cũng đã 28 tuổi) vào hè tới làm gì.

    Trên hàng tiền vệ, mối lo là nghiêm trọng khi Scott McTominay và Paul Pogba chấn thương sẽ khiến Quỷ đỏ mất đi chất thép và khả năng sáng tạo. Nhưng giờ đây Nemanja Matic, Fred và Bruno Fernandes đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong khi ấy "Mag dog" McTominay sắp trở lại tức là Solskajer có thêm viện binh cực kỳ chất lượng. Còn Pogba có ra đi cũng không còn là vấn đề nữa khi mà Bruno Fernandes vẫn đang hòa nhập khá tốt (đều được chọn là cầu thủ hay nhất hai trận vừa qua). 

     - Bóng Đá

    Trận thắng Chelsea tạo nhiều lợi thế cho Quỷ đỏ.

    Không chỉ là bài toán lực lượng mà cục diện trên bảng xếp hạng cũng tạo cho Man United sự lạc quan cần thiết. Tuy Sheffield United và Wolves đang khiến cho cuộc đua top 4 thêm phần khốc liệt nhưng với việc Chelsea đang không có phong độ tốt, Tottenham mất cả Harry Kane lẫn Son Heung Min cũng tạo lợi thế nhất định cho Quỷ đỏ. Thêm vào đó trận thắng trước đối thủ trực tiếp Chelsea vừa qua cũng giúp Man United không bị bất lợi. Một khi tinh thần được nâng lên và chẳng quá thua sút về điểm số thì Quỷ đỏ mới có cơ may vùng dậy trong những trận còn lại.

    Giờ đây mọi thứ đang trông chờ vào Ole Gunnar Solskhaer - người luôn tin Man United đang đi đúng hướng. Một khi những yếu tố khác đã tương đối thuận lợi thì Solsa chẳng còn lý do gì để nói khi Man United có những kết quả không tốt. Đừng quên rằng Massimiliano Allegri và Mauricio Pochettino đang chờ việc nên nếu Solsa không tận dụng được thời gian này thì không trách được ai khi cuối mùa mình bị sa thải.

     - Bóng Đá

    Solsa sẽ mang đến cho Man United bộ mặt hoàn toàn mới?

    Có một thực tế là thời gian qua không ít CĐV Quỷ đỏ chẳng hài lòng với nhà cầm quân của Man United. Nhưng nếu Quỷ đỏ cứ thắng và đoạt danh hiệu thì việc ông hiền quá hay chỉ biết cho đội bóng chơi phòng ngự phản công cũng không là vấn đề gì quá lớn. Thay đổi hay không thay đổi là do Solsa quyết định còn người ngoài chỉ nhìn vào kết quả mà thôi.

    Cát Tường | 21:24 19/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...