MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Oezil chê đội hình Arsenal thiếu chiều sâu

    13:14 Chủ nhật 09/04/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Mesut Oezil thừa nhận đội hình hiện tại của Arsenal không đủ mạnh để cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

    Theo đó, tiền vệ người Đức cho rằng ban lãnh đạo Pháo thủ nên sớm gia tăng chiều sâu đội hình bằng những bản hợp đồng chất lượng nếu muốn lên ngôi vô địch.

    Oezil:

    Oezil mong ban lãnh đạo sẽ sớm chiêu mộ thêm nhiều cái tên đẳng cấp. 

    Arsenal thất bại trong việc lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 2003/04. Mùa này, Pháo thủ chật vật trong cuộc chiến vào top 4 khi đang xếp thứ 5 với 54 điểm sau 32 vòng đấu.

    Chia sẻ với tờ Daily Mail, Oezil cho biết: "Tôi nghĩ CLB biết họ cần phải gia tăng sức mạnh đội hình. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là quan điểm của HLV. Ông ấy và CLB mới là những người ra quyết định.

    Khi bạn nhìn vào đội hình hiện tại của Arsenal, nó không có được chiều sâu như Bayern Munich hay Real Madrid. Tại Champions League, chỉ nhiêu đó là không đủ, đặc biệt khi chúng tôi phải đụng độ những đội bóng lớn. Bản thân tôi rất muốn vô địch Champions League và các danh hiệu lớn nhỏ. Tôi thấy Arsenal có nhiều tiềm năng để làm được việc đó."

    Thứ 3 tới, Arsenal của Oezil sẽ có chuyến làm khách trên sân của Crystal Palace. Nếu giành trọn 3 điểm, Pháo thủ vẫn phải giậm chân tại chỗ khi khoảng cách với đội xếp trên là Manchester City đã lên đến 7 điểm.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Oezil:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 12:55 09/04/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...