MỚI NHẤT :
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Odion Ighalo và những thương vụ từng gây bất ngờ của Man United

    12:14 Chủ nhật 15/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn MU mang về những Bruno Fernandes, Paul Pogba, Angel Di Maria... đều chẳng gây bất ngờ vì danh tiếng của các ngôi sao này. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều lần trái ngược hẳn.

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Man United gây sốc khi đưa về một chân sút đang chơi tại giải VĐQG Trung Quốc là Odion Ighalo. Tuy nhiên nhìn lại quá khứ thì đây chưa phải là thương vụ của Quỷ đỏ khiến người hâm mộ cảm thấy bất ngờ lớn.

    Henrik Larsson

    Năm 2007, Man United khiến CĐV ngỡ ngàng khi mượn ngôi sao người Thụy Điển Henrik Larsson - người hùng tại Champions League của Barcelona năm 2006. Đáng nói năm ấy chân sút từng đoạt Giày vàng Châu Âu đã 36 tuổi nên chẳng mấy người tin vào sự thành công của thương vụ này.

     - Bóng Đá

     Henrik Larsson.

    Edwin van der Sar

    Thủ môn người Hà Lan chuyển đến Man United vào năm 2005 khi đã 35 tuổi khiến giới chuyên môn chẳng hiểu Sir Alex Ferguson tính toán gì. Nhưng đây vẫn là một trog những thương vụ thành công nhất Man United khi thủ thành này cùng Quỷ đỏ đoạt 4 Premier League, 1 Champions League 2008 cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác. Trong ký ức của nhiều CĐV Quỷ đỏ thì Edwin van der Sar xứng đáng là một trong những thủ môn hay nhất trong lịch sử đội bóng.

     - Bóng Đá

     Edwin van der Sar

    Bebe

    Thương vụ khó hiểu của Man United năm 2010 khi chính Sir Alex Ferguson cũng phải thừa nhận sau này là ông chưa từng xem cầu thủ này thi đấu. Và sau này đây là thương vụ gây cười hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford khi trình độ của cầu thủ mà họ mang về quá tệ.

     - Bóng Đá

     Bebe

    Michael Owen

    Tại Anh, đối thủ lớn nhất của Liverpool chính là Man United. Cho nên năm 2009 khi Michael Owen - huyền thoại sân Anfield - chuyển đến Old Trafford khiến báo chí Anh một phen dậy sóng. Đáng nói năm ấy cựu thần đồng của bóng đá Anh đã 30 tuổi nên một lần nữa người ta không tin tưởng vào một thương vụ nghiêm túc cho hai bên.

    Nhưng những đóng góp của Owen cho Man United là không tệ và hình ảnh mà các Manucians nhớ mãi về anh là pha làm bàn vào lưới Man City ngày 20/9/2009 - một trong những trận derby Manchester hay nhất trong lịch sử.

     - Bóng Đá

     Michael Owen

    Odion Ighalo

    30 tuổi và đang chơi tại giải VĐQG Trung Quốc - đó là những thông tin cơ bản ban đầu mà CĐV Man United biết về tân binh mà họ đội bóng vừa mượn thành công tại ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Thời điểm ấy có quá nhiều lời mỉa mai hướng về Quỷ đỏ bởi từ đầu người ta cho rằng họ sẽ chiêu mộ Erling Haaland hay Edinson Cavani.

    Nhưng sau vài trận đấu, cựu cầu thủ của Watford cho thấy vì sao mình có mặt ở đây. 8 trận đấu có 4 bàn thắng và 1 pha kiến tạo thì chẳng nên có lời phàn nàn nào về thương vụ tạm mượn này. Và bây giờ người hâm mộ Man United kêu gọi hãy trao cho Ighalo bản hợp đồng lâu dài.

     - Bóng Đá

     Odion Ighalo

    Man United là đội bóng hàng đầu nước Anh nên luôn có những ngôi sao hàng đầu đến đây. Tuy nhiên trong nhiều năm qua họ cũng từng tạo ra nhiều thương vụ khá kỳ lạ nằm ngoài sự dự đoán của người hâm mộ, dù rằng sau cùng không phải ai trong số đó cũng thành công.

    Cát Tường | 11:44 15/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...