MỚI NHẤT :
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Odebrecht thừa nhận đội giá các dự án sân vận động World Cup 2014

    19:50 Thứ bảy 15/04/2017

    Ngày 14/4, Cơ quan Tư pháp Brazil thông báo Tập đoàn xây dựng hàng đầu nước này Odebrecht thừa nhận đã cố ý đội giá 6 trong 12 dự án xây dựng và cải tạo sân vận động phục vụ World Cup 2014 tại quốc gia Nam Mỹ này.

    Nguồn tin từ Cơ quan Tư pháp Brazil cho biết 77 cựu giám đốc và CEO của Odebrecht đã khai báo sự việc trên để đổi lấy sự khoan hồng và giảm án cho họ.

     - Bóng Đá

     Sân vận động phục vụ World Cup 2014. Ảnh: dw.com.

    Trong tuyên bố đưa ra trong tuần qua, Thẩm phán Tòa án Tối cáo Brazil Edson Fachin, người thụ lý vụ bê bối tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobas, đã nêu ra sáu dự án xây dựng và cải tạo sân vận động có những điều bất thường.

    Các cựu lãnh đạo Odebrecht khai báo các công ty con của tập đoàn này đã thông đồng giá thầu nhằm kiếm được lợi nhuận chênh lệch so với giá thực từ 30-87,8% trong các dự án nói trên, với tổng vốn đầu tư lên tới 1,72 tỷ USD.

    Tòa án Tối cao Brazil còn cho biết 77 cựu quan chức của Odebrecht còn khai đã dùng 145 triệu USD để hối lộ cho các chính trị gia và các đảng cầm quyền nhằm để đạt được các hợp đồng xây dựng công trình công cộng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp này hoạt động.

    Trước tình hình trên, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) cảnh báo sẽ lại hạ mức tín nhiệm của Brazil vì một loạt cáo buộc tham nhũng có liên quan tới gần 200 chính trị gia trong vụ Odebrecht.

    Năm ngoái, S&P đã hạ mức tín nhiệm BB+ (tín nhiệm đầu tư) xuống còn BB (cấp độ không đầu tư), đánh giá triển vọng tiêu cực do tình hình suy thoái kinh tế tại nước này.

    Phương Lan | 11:38 15/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...