MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • 'Ở Trung Quốc, chúng tôi đã trở lại cuộc sống bình thường'

    10:05 Thứ ba 21/04/2020

    BongDa.com.vn Từ chỗ tâm dịch, Trung Quốc lại đang là nước phục hồi nhanh chóng.

    Hồi hè năm ngoái, huyền thoại bóng đá Ý Roberto Donadoni đã cập bến Trung Quốc, dẫn dắt CLB Thâm Quyến. Đến cuối năm, đất nước này manh nha xuất hiện mầm mống virus corona, một thời gian ngắn sau thì dịch bệnh bùng phát, biến nước này trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới.

    Tuy vậy qua thời gian, Trung Quốc lại cho thấy sự kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Nhiều HLV, cầu thủ nổi tiếng châu Âu làm việc tại Trung Quốc đã phải lên tiếng khen ngợi đất nước này. Mới đây, Donadoni cho biết cuộc sống của ông đã trở lại bình thường, CLB Thâm Quyến cũng đã luyện tập trở lại.

    Donadoni: 'China has returned to life' - Bóng Đá

     Donadoni đang thoải mái ở Trung Quốc.

    "Tất cả chúng tôi đều mang khẩu trang khi ra đường. Cuộc sống đã trở lại như trước đây. Chúng tôi đã hoàn toàn tự do, chỉ trừ việc phải kiểm tra sức khỏe ở một số địa điểm đông người, còn lại đã rất thoải mái. Chúng tôi đã tập luyện trở lại, giống như những đội khác, trong một sự tự do tuyệt đối."

    "Nhưng giải đấu vẫn chưa có kế hoạch trở lại cụ thể. Nhiều thông tin nói rằng những trận đấu đầu tiên sẽ chơi trên sân không khán giả, nhưng mọi thứ vẫn đang chỉ là giả thuyết. Chúng tôi vẫn chưa biết thời gian có thể trở lại thi đấu."

    HLV Jurgen Klopp kêu gọi người hâm mộ giữ gìn sức khỏe giữa dịch bệnh: 

    Hoài Thu | 09:35 21/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...