MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Núi khó khăn đón đầu người Thái tại Nhật Bản

    21:38 Thứ bảy 25/03/2017

    Khó khăn về nhân sự, thời tiết giá lạnh đang ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của tuyển Thái Lan trước trận gặp Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2018, khu vực châu Á.

    Hôm 24/3, thầy trò Kiatisak Senamuang đã rời quê nhà để tới Nhật Bản chuẩn bị cho trận làm khách trước "Blue Samurai". Vài ngày trước, tuyển Thái Lan bị Saudi Arabia vùi dập 0-3 ngay trên sân nhà, kết quả này đẩy đại diện Đông Nam Á gần như không còn cơ hội giành vé dự World Cup 2018.

    Trận Nhật Bản tiếp Thái Lan sẽ diễn ra lúc 17h35 ngày 28/3.

    Tới nay, tuyển Thái Lan trở thành đội duy nhất trong 12 đội tuyển góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 chưa giành được thắng lợi nào sau 6 trận. Với kết quả bạc nhược như vậy, chỉ có phép màu mới đưa nhà vô địch AFF Cup 2016 tới Nga dự World Cup vào năm sau.

     - Bóng Đá

     Thầy trò Kiatisak đã tới Nhật Bản.

    Nhưng bất chấp giấc mơ góp mặt tại World Cup lần đầu tiên trong lịch sử sắp tan vỡ, tuyển Thái Lan vẫn quyết tâm thi đấu vì danh dự. Nói với báo chí sau trận thua Saudia Arabia, HLV Kiatisak cho biết: "Đội tuyển phải nhanh chóng đứng dậy. Mọi người phải chiến đấu và nhìn về phía trước."

    Quyết tâm và nhuệ khí của Kiatisak là điều cần thiết, song chừng đó chưa đủ giúp họ tạo nên cú sốc. Làm khách trước đối thủ mạnh Nhật Bản, tuyển Thái Lan đối mặt bộn bề khó khăn. Đầu tiên, hậu vệ trái Theerathon Bunmathan sẽ không thể góp mặt vì nhận hai thẻ vàng, đồng nghĩa án treo giò.

    Ở tuyển Thái Lan, Theerathon là một trong những trụ cột quan trọng. Từ năm 2010, anh có 44 lần ra sân và ghi 5 bàn. Khả năng hỗ trợ tấn công bên cánh của Theerathon rất tốt. "Không có Theerathon là một bất lợi cho tuyển Thái Lan khi ảnh hưởng tới mặt trận tấn công," HLV Kiatisak ngao ngán nói.

    Để thay cho hậu vệ trái 27 tuổi, HLV Kiatisak triệu tập Nurul Sriyankem của Chonburi. "Cậu ta (Nurul) có tốc độ. Nurul sở hữu tốc độ tốt, điều này hỗ trợ nhiều cho tuyển Thái Lan," chiến lược gia có biệt danh "Zico Thái" tiết lộ. Mới đây, Nurul cũng hạ quyết tâm thi đấu hết mình vì ĐTQG.

     - Bóng Đá

     Có khả năng Thái Lan phải nhận thêm một thất bại nữa tại vòng loại World Cup 2018.

    Trận này, tuyển Thái Lan nhiều khả năng phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết lạnh, mưa và ẩm ướt tại Nhật Bản. Nhiệt độ được dự báo trong ngày diễn ra trận đấu dao động từ 4 độ C đến 6 độ C. Ngoài ra, các học trò của Kiatisak có thể phải đối mặt với sức ép từ hơn 60.000 khán giả xuất hiện trên sân Saitama Stadium 2002 (Saitama)

    "Thi đấu với Nhật Bản trên sân đối phương luôn rất khó khăn. Tại Thái Lan, họ đã đánh bại chúng tôi ở lượt đi. Và ở trận đấu đó, chúng tôi đã nhìn thấy đối thủ hùng mạnh thế nào.

    Nhật Bản luôn là một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á. Họ sở hữu nhiều cầu thủ chơi bóng tại châu Âu. Mới đây, Nhật Bản cũng đánh bại UAE 2-0," HLV Kiatisak quan ngại.

    Sức mạnh và đẳng cấp của Thái Lan không thể so với Nhật Bản. Điều này rõ như ban ngày. Tuy nhiên, HLV Kiatisak tin rằng đội bóng của ông đang bị dồn vào đường cùng và sẽ chiến đấu với tâm lý không còn gì để mất.

    "Chúng tôi phải tránh phạm sai lầm cơ bản và chiến đấu với quyết tâm cao nhất," HLV Kiatisak tuyên bố.

    Highlights Thái Lan 0-3 Saudi Arabia:

     - Bóng Đá

     BXH vòng loại World Cup 2018, khu vực châu Á.

    Nguyên Trí | 22:00 25/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...