MỚI NHẤT :
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Nữ tuyển thủ ra đồng làm ruộng ngày đầu năm

    11:16 Thứ tư 01/02/2017 | 2

    Trong khi các đội bóng nam hứng khởi nhận lì xì ngày đầu năm, trung vệ Hồng Nhung của CLB nữ Hà Nam tranh thủ giúp gia đình việc đồng áng trong những ngày nghỉ Tết 2017.

     - Bóng Đá

    Ngày mùng 4 tết, trung vệ Hồng Nhung của câu lạc bộ bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam đăng ảnh cầm cuốc, đi ủng ra đồng làm việc giúp gia đình. Ảnh: FBNV.

     - Bóng Đá

    Chị tranh thủ phụ giúp việc tát nước, cuốc đất "vạc bờ" chuẩn bị cho vụ chiêm xuân. Cầu thủ nữ của CLB Hà Nam đa số xuất thân từ gia đình nghèo khó và làm nông nghiệp, nên đây không phải lần đầu tiên Hồng Nhung ra đồng giúp bố mẹ trong năm mới 2017.

     - Bóng Đá

    Do giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia chưa khởi tranh, nhiều cầu thủ nữ có thời gian ở lại giúp gia đình việc nhà. Trong khi đó, các đội bóng V.League đã bắt đầu tập luyện từ hôm qua (mùng 4 Tết, tức 31/1/2017), nhằm chuẩn bị cho vòng 5 V.League 2017 vào 11/2 tới. Đội bóng phố núi HAGL chào đón sự trở lại của Tuấn Anh trong buổi tập đầu xuân vào chiều mùng 4 Tết. Ảnh: Hoàng Anh Gia Lai FC.

     - Bóng Đá

    Trung vệ Hoàng Văn Khánh của SLNA khoe ảnh được lãnh đạo CLB lì xì trong buổi tập đầu Xuân Đinh Dậu. Ảnh: NVCC.

     - Bóng Đá

    CLB Hải Phòng cũng có buổi tập xông đất Lạch Tray vào hôm qua. Ảnh: Văn Nghĩa.

     - Bóng Đá

    Sáng 30/1 (mùng 3 Tết), tại sân cỏ Đà Sơn, CLB Đà Nẵng đã có buổi tập đầu tiên trong năm mới Đinh Dậu. Toàn đội tỏ ra khá hứng khởi và cười đùa với nhau trong suốt buổi tập. Ảnh: CLB Bóng đá Đà Nẵng FC.

     - Bóng Đá

    HLV Nguyễn Đức Thắng lì xì cầu thủ Sài Gòn FC trong buổi tập sáng mùng 4 Tết (tức ngày 31/1/2017).

     - Bóng Đá

    Lịch thi đấu vòng 5 V.League 2017. Ngày 2/2/2017 (tức mùng 6 Tết), đội U22 Việt Nam sẽ hội quân tại TP.HCM để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U23 Malaysia. Cuộc so tài diễn ra trên sân Thống Nhất vào 7/2.

    Hà Giang | 10:44 01/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...