NÓNG: Uruguay mất trung vệ "thép" trước cuộc đối đầu với Nga
13:53 Thứ hai 25/06/2018
BongDa.com.vn Ngôi sao ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Uruguay trước Ai Cập có nguy cơ sẽ vắng mặt trước cuộc đối đầu với Nga vì chấn thương.

La Celeste có cuộc đối đầu với nước chủ nhà Nga ở lượt đấu cuối vòng bảng FIFA World Cup 2018. Đây được xem là cuộc chiến cho vị trí dẫn đầu bảng A khi hai đội bóng đã chắc suất bước vào vòng 16 đội.

Sự chuẩn bị của Uruguay đã không được như ý, khi hậu vệ Jose Maria Gimenez sẽ không thể góp mặt cùng các đồng đội trong màn so tài với Những chú gấu Nga.

NÓNG: Uruguay mất trung vệ

 Ngôi sao Jose Gimenez của Uruguay.

Nguyên nhân là bởi, Gimenez gặp phải chấn thương ở bắp đùi phải. Anh là người hùng của đội bóng khi ghi bàn thắng duy nhất trước Ai Cập. Ở lượt đấu thứ hai, Uruguay cũng vượt qua Saudi Arabia để giành trọn vẹn 3 điểm.

Vẫn chưa có thông tin về thời điểm trở lại của trung vệ nổi tiếng này. Và đó là một tin không vui cho NHM đội bóng Nam Mỹ này khi ngôi sao của câu lạc bộ Atletico Madrid, là nhân tố quan trọng ở trung tâm hàng phòng ngự.

Cầu thủ 23 tuổi là chìa khóa giúp tuyển Uruguay giành thắng lợi, sau hai lượt đấu đầu tiên tại World Cup 2018. Chiến lược gia Oscar Tabarez, không tiết lộ danh tính về cầu thủ được lựa chọn thay thế cho Gimenez.

Người đồng đội trong màu áo đội tuyển, Edinson Cavani cho rằng, chấn thương của Gimenez là một tổn thất cho đội tuyển. Tuy nhiên, tiền đạo của PSG cũng tin rằng, các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp khoảng trống mà ngôi sao này để lại.

"Chấn thương của anh ấy là tin không vui đến toàn đội. Gimenez là hậu vệ xuất sắc, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã tìm ra biện pháp để khắc phục. Uruguay là một đội bóng đoàn kết và luôn hỗ trợ lẫn nhau", Cavani phát biểu.

NÓNG: Uruguay mất trung vệ

 Trận thư hùng giữa Uruguay và Nga quyết định đội bóng dẫn đầu bảng A FIFA World Cup 2018.

Cầu thủ đang đầu quân cho đội chủ sân Wanda Metropolitano, có tổng cộng 44 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh có màn ra mắt lần đầu vào năm 2013.

Gimenez xuất hiện ở World Cup 2014 ở độ tuổi 19, và trở thành cầu thủ trẻ nhất của Uruguay từng xuất hiện trong lịch sử World Cup. La Celeste vượt qua vòng bảng nhưng lại để thua Colombia ở vòng 16 đội.

"Chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho trận đấu sắp tới. Tình trạng của Gimenez nằm ngoài dự kiến của mọi người. Tuy nhiên, điều đó không gây ra bất kì khó khăn gì cho đội bóng. Kế hoạch vẫn được triển khai như cũ. Cậu ấy gặp chấn thương và không thể góp mặt cùng các đồng đội trong cuộc đối đầu với Nga," HLV Tabarez cho biết.

La Celeste hiện đang xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng của FIFA. Đội bóng Nam Mĩ từng 2 lần đăng quang cúp vàng thế giới trong lịch sử. Lần đầu tiên là vào năm 1930 khi Uruguay là nước chủ nhà. Năm 1950, họ vượt qua Brazil hùng mạnh trong trận chung kết đáng nhớ để lên ngôi vô địch lần thứ 2.

Anh Nguyễn | 13:05 25/06/2018