MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • NÓNG! Phá vỡ im lặng, Ronaldo tuyên bố sự khác biệt với Messi

    18:30 Thứ ba 13/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha đã đăng đàn phát biểu về sự khác biệt giữa anh và "đại kình địch" Lionel Messi.

    Nhiều năm qua, giới mộ điệu vẫn chưa thể giải đáp được sự khác biệt giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Cặp đôi này rõ ràng thống trị thế giới túc cầu không chỉ ở khía cạnh tập thể mà còn là những danh hiệu Quả bóng vàng trong sự nghiệp.

    Những ai yêu mến Messi sẽ nói rằng anh giỏi nhất, nhưng người hâm mộ CR7 lại tin tưởng vào khả năng của thần tượng ở bất cứ đâu anh đặt chân đến. Vì lẽ đó, không dễ để ai đó không phải một trong hai người này đứng ra giải thích về sự khác biệt...

    Và mới đây, tiền đạo sinh năm 1985 đã đích thân tuyên bố điều này trước truyền thông. Anh chia sẻ (theo DAZN): "Sự khác biệt giữa tôi và Messi là tôi đã chơi ở các câu lạc bộ khác nhau và cũng giành được Champions League với các câu lạc bộ khác nhau.

    NÓNG! Ronaldo tuyên bố sự khác biệt

    Ý kiến có thể sẽ gây tranh cãi của Ronaldo.

    Sau đó, siêu sao người Bồ thậm chí tự so sánh mình với Champions League. Anh chia sẻ: "Tôi đã là cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở Champions League trong 6 mùa liên tiếp. Không có nhiều cầu thủ vô địch 5 chức vô địch, vì thế, đó là lý do tại sao tôi cảm thấy bản thân mình đồng nhất với giải đấu này".

    Trên thực tế, Messi chỉ có 4 chức vô địch Châu Âu vào các năm 2006, 2009, 2011 và 2015. Tuy nhiên, cầu thủ Argentina cũng có 6 mùa giải trở thành vua phá lưới, đó là 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 và 2019 - kém 1 lần so với Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

    Nếu tính tổng số bàn thắng, Ronaldo vượt trội hơn hẳn khi đã ghi 126 bàn cho đến nay, trong khi Messi mới cán mốc 112 lần xé lưới đối thủ. Dù vậy, tuổi tác của họ có thể được đem ra để nói đến kỷ lục này, vì Messi mới bước sang tuổi 32, còn Ronaldo đã 34.

    NÓNG! Phá vỡ im lặng, Ronaldo tuyên bố sự khác biệt với Messi - Bóng Đá

     Hơn 10 năm qua, chỉ Neymar xuất hiện ở danh sách này.

    Rất có thể, 2 phát biểu của siêu sao sinh năm 1985 có lẽ sẽ khiến cộng đồng người hâm mộ dậy sóng, vì nó ngụ ý Messi chỉ làm được điều thần kỳ với việc chơi bóng cho Barcelona, trong khi anh đã vô địch ở Man Utd, Real Madrid, Juventus hay trên đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

    Tất nhiên, có rất nhiều chuyên gia bóng đá hay các huấn luyện viên nổi tiếng  trên thế giới vẫn cho rằng, siêu sao sinh năm 1987 giỏi hơn Ronaldo. Dù tuyên bố của chàng tiền đạo 34 tuổi không hẳn thiếu căn cứ, nhưng dường như nó có lẽ vẫn sẽ gây tranh cãi trong thời gian tới...

    Xem tài năng của Ronaldo ở Juventus trong mùa giải trước:

    Vũ Quang Toản | 18:10 13/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...