MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • NÓNG: Người cũ Man Utd được ĐT Mỹ mời chào

    15:37 Chủ nhật 16/09/2018

    BongDa.com.vn HLV David Moyes đang đứng trước cơ hội dẫn dắt đội bóng châu Mỹ.

    Mùa giải 2017/2018, chiến lược gia người Scotland đã thành công khi dẫn dắt West Ham United. Sau khi giúp The Hammer trụ lại Premier League, nhà cầm quân 55 tuổi bất ngờ ngờ tuyên bố từ chức và đang trong tình trạng thất nghiệp. 

    David Moyes đang cân nhắc dẫn dắt một đội bóng tại Ngoại Hạng Anh. Tuy nhiên, tờ Goal tiết lộ, LĐBĐ Mỹ đang lên kế hoạch mời cựu thuyền trưởng Manchester United dẫn dắt ĐTQG nước này. Chiến lược gia sinh năm 1963 cũng sẽ sẵn sàng nếu nhận được lời đề nghị chính thức.

    "Tôi sẽ phải xem xét kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Mỹ là một nền bóng đá lớn và đang trên đà phát triển. Giải VĐQG của họ cũng được nâng cao về chuyên môn cũng như mặt hình ảnh, điển hình là David Beckham thành lập đội bóng Miami, vì vậy tôi sẽ nghiêm túc nếu một thỏa thuận được đưa ra", David Moyes chia sẻ.

    david moyes được mời làm hLV đt mỹ - Bóng Đá

     David Moyes vẫn chưa có điểm đến mới sau khi rời West Ham.

    Sau khi sa thải Jurgen Klinsmann, Mỹ đã bổ nhiệm HLV Bruce Arena vào chiếc ghế nóng. Tuy nhiên, chiến lược 66 tuổi đã từ chức khi không thể giúp đội bóng CONCACAF tham dự World Cup 2018. Hơn 1 năm qua, huấn luyện viên tạm quyền Dave Sarachan là người dẫn dắt "The Yanks".

    Trong khi đó, David Moyes là người chưa bao giờ có kinh nghiệm dẫn dắt ĐTQG. Ngoại trừ Manchester United, chiến lược gia người Scotland đa phần đều nắm quyền ở các đội bóng trung bình khá như Everton, Sunderland hay Real Sociedad.

    Kha Võ | 14:40 16/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...