MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Nóng: Leicester City đang đàm phán với Roy Hodgson

    11:18 Thứ tư 01/03/2017 | 2

    BongDa.com.vn Theo thông tin của một loạt tờ báo hàng đầu, Roy Hodgson nhiều khả năng sẽ là HLV tiếp theo của Leicester City

    Một nguồn tin đã xác nhận với ESPN, Roy Hodgson đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu để vào ngồi chiếc ghế nóng ở Leicester City mà Claudio Rainieri để lại. Tờ Daily Mail đưa tin vào hôm qua rằng cựu HLV đội tuyển Anh đã có cuộc hội đàm với Leicester vào thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó Sky Sports cũng cho biết chiến lược gia 69 tuổi đang quan tâm đến vị trí này.

    Về phần mình, CLB Leicester City vẫn đang giữ im lặng trước những thông tin trên. Đương kim vô địch Premier League vừa sa thải HLV Ranieri thứ Năm tuần trước. HLV người Italia góp công rất lớn trong chức vô địch lần đầu tiên của đội bóng tại Ngoại hạng Anh. Vì vậy, các cổ động viên đang rất phẫn nộ trước quyết định phũ phàng của đội bóng.

    Bundesliga: Giai đoạn nước rút đã đến - Bóng Đá

     Hodgson vẫn đang thất nghiệp sau Euro 2016. Ảnh: Sky Sports.

    Leicester đánh bại Liverpool 3-1 để thoát khỏi khu vực xuống hạng trong trận đấu đầu tiên của HLV tạm quyền Craig Shakespeare đêm thứ Hai vừa qua, nhưng phản ứng của CĐV cũng không hề giảm xuống. Thậm chí họ còn cho rằng các cầu thủ đã đâm sau lưng Rainieri.

    Về phía HLV Roy Hodgson, ông vẫn đang thất nghiệp sau khi bị đội tuyển Anh sa thải vì trận thua ô nhục trước Iceland Euro vừa rồi. Dù đã 69 tuổi nhưng chiến lược gia này vẫn chưa muốn dừng lại, ông vẫn đang tìm kiếm đội bóng mới cho mình. Leicester hiện đang là CLB liên kết mạnh mẽ nhất với ông.

    Bên cạnh RoyHodgson, Guus Hiddink, người đã 2 lần làm HLV tạm quyền tại Chelsea và cựu HLV Manchester City Roberto Mancini cũng đang được đồn đại sẽ là người kế tiếp cầm quyền tại Leicester.

    Ngoài ra, cựu HLV của Leicester City là Nigel Pearson cũng đang là ứng cử viên tiềm năng. Ông rời Leicester vì vấn đề cá nhân chứ không phải chuyên môn. Con trai ông là James Pearson đã bị Leicester sa thải vì dính líu đến đoạn video sex phân biệt chủng tộc ở Thái Lan nên ông cũng từ chức.

    Rất nhiều chiến lược gia hàng đầu đã được liên kết với Leicester nhưng cũng không loại trừ khả năng HLV tạm quyền Craig Shakespeare sẽ là người được lựa chọn sau màn trình diễn thuyết phục trước Liverpool đêm thứ Hai vừa qua.

    Chiến thắng 3-1 của Leicester City sau khi Rainieri bị sa thải:

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 11:00 01/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...