MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • NÓNG: HLV Kiatisak sắp tái xuất, quyết đòi lại ngôi vương ĐNA từ ĐT Việt Nam?

    07:46 Chủ nhật 05/01/2020

    BongDa.com.vn Mới đây, trang SMM Sport (Thái Lan) đã đưa tin về viễn cảnh "trong mơ" mà NHM Thái Lan trông chờ khi HLV Kiatisak Senamuang sẽ trở lại nắm ĐTQG với 1 điều kiện quan trọng.

    ĐT Thái Lan đang trải qua 1 thời kỳ khó khăn sau những kết quả không như ý ở các giải đấu trong khu vực và châu lục. Cụ thể, họ bị loại khỏi AFF Cup 2018 từ vòng Bán kết, dừng bước tại Asian Cup 2019 tại vòng 16 đội, toàn thua tại King's Cup 2019 và xếp dưới cả Malaysia ở BXH bảng G vòng loại World Cup 2022 (với 8 điểm trong tay).

    Chính từ lý do trên mà NHM xứ sở chùa vàng đã nhiều lần bày tỏ mong muốn Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mời cựu HLV Kiatisak Senamuang trở lại chiếc ghế nóng ĐTQG, qua đó chấn hưng lại sức mạnh vốn có của Voi chiến. Từ AFF Cup 2018 đến King's Cup 2019, giới mộ điệu liên tục ca thán. Những chiến lược gia mới như Sirisak Yodyardthai hay hiện tại là Akira Nishino đều chưa mang đến sự cải thiện.

    NÓNG: HLV Kiatisak sắp tái xuất, quyết đòi lại ngôi vương ĐNA từ ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

     ĐT Thái Lan thi đấu bết bát ở những giải đấu khu vực và châu lục trong 2 năm trở lại đây.

    Mới đây, trang SMM Sport (Thái Lan) đã dẫn lại một thông tin rất vui dành cho CĐV nhà. Trong bài "Nóng: Cựu Chủ tịch Worawi Makudi muốn trở lại và  dùng HLV Kiatisuk đưa Voi chiến vượt qua khủng hoảng", tác giả Nutnaldo viết: "Cựu Chủ tịch Worawi Makudi đang chuẩn bị trở lại để lĩnh xướng bóng đá Thái Lan và 1 trong những cải tổ ông đang muốn hướng đến chính là việc đưa Kiatisak Senamuang trở lại dẫn dắt ĐTQG.

    Hiện tại, nhiệm kỳ 4 năm của Chủ tịch Somyot Poompanmuang ở FAT sắp hết và sẽ có một cuộc bầu chọn cho chức vụ cao nhất này vào ngày 12/02/2020 sắp tới. Trong thời gian gần đây, Cựu Chủ tịch Worawi Makudi đang cho thấy khát khao muốn trở lại với vai trò cũ và thực hiện những kế hoạch mới nhằm đưa bóng đá Thái Lan hồi sinh.

    Đối thủ nặng ký nhất của vị cựu Chủ tịch chính là Worawut Thongsringam - người đã từng đứng đầu bóng đá Thái Lan trong 8 năm (2 nhiệm kỳ) từ 2007 - 2015.

    Điểm nhấn của Worawi Makudi lần này chính là việc ông sẽ mang HLV Kiatiasak Senamuang trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan với mục tiêu chấn hưng, đưa Voi chiến trở lại với vị thế vốn có và quan trọng nhất là đòi lại ngôi vương Đông Nam Á từ tay ĐT Việt Nam."

    NÓNG: HLV Kiatisak sắp tái xuất, quyết đòi lại ngôi vương ĐNA từ ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

     HLV Kiatisak sắp tái xuất, dẫn dắt ĐT Thái Lan.

    Như vậy, nhiều khả năng HLV Kiatisak sẽ tái xuất nếu ông Worawi Makudi tái đắc cử vào ghế Chủ tịch FAT.

    Mới đây, trang Live Sport Asia đã bình chọn "Zico Thái" là HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á trong thập kỷ qua. Trang báo viết: "Nói về góc độ thành công, có thể nói Zico Thái là người có nhiều thành tích nhất so với các HLV của Đông Nam Á trong 10 năm qua. Ông có phần nhỉnh hơn HLV hiện tại của ĐT Việt Nam Park Hang-seo khi đoạt 2 danh hiệu AFF Cup, 2 HCV SEA Games và cùng ĐT Thái Lan thiết lập 1 đế chế thật sự ở Đông Nam Á."

    Đăng Huy | 07:16 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...