MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Nội chiến ở Barcelona, Emili Rousaud sẵn sàng đáp trả chủ tịch Bartomeu

    09:27 Thứ tư 15/04/2020

    BongDa.com.vn Cựu phó chủ tịch đội chủ sân Nou Camp, Emili Rousaud cho biết những lời cáo buộc tham nhũng của mình là hoàn toàn có căn cứ.

    Các cầu thủ Barcelona tập luyện tại nhà giữa đại dịch COVID-19

    Thượng tầng ban lãnh đạo Barcelona tiếp tục diễn biến căng thẳng, cựu phó chủ tịch Emili Rousaud cho rằng tham nhũng là điều hiển nhiên tại đội chủ sân Nou Camp. Đồng thời, Emili Rousaud đã sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý với chủ tịch đương nhiệm Josep Maria Bartomeu.

    Phát biểu trên tờ Mundo Deportivo, Emili Rousaud cho biết: "Để hồi âm lại tuyên bố từ người phát ngôn FC Barcelona về việc sẽ đâm đơn kiện tôi liên quan các phát ngôn cáo buộc tham nhũng, tôi xin nói rõ như sau:

    Thứ nhất, vấn đề tham nhũng thể hiện rõ thông qua các bản hợp đồng giữa các công ty liên quan bị chia nhỏ ra thành nhiều đợt, nhằm tránh kiểm soát nội bộ. Nó được Ủy ban điều chỉnh và Ban giám đốc phê duyệt.

    'Corruption is evident at Barca' – Rousaud ready to go to legal war with Bartomeu - Bóng Đá

    Tình hình nội bộ Barcelona đang vô cùng phức tạp.

    Thứ hai, những cáo buộc của tôi hoàn toàn có căn cứ hẳn hoi và chứng minh được. Tôi không vu cáo hay phát ngôn thiếu cơ sở. 

    Thứ ba, khi tôi nhận ra vấn đề tham nhũng tại Barcelona, tôi đã quyết định từ chức. Đứng trước tinh thần trách nhiệm về khía cạnh đạo đức lẫn pháp lý, tôi phải đưa ra ánh sáng những hành động bất thường này,".

    Thứ tư, tôi sẽ bảo vệ lợi ích và quyền lợi hợp pháp danh dự cá nhân của mình. Mọi vấn đề về việc FC Barcelona khiếu nại tôi sẽ được luật sư riêng, ông Diego Artacho giải quyết.

    'Corruption is evident at Barca' – Rousaud ready to go to legal war with Bartomeu - Bóng Đá

    Cựu phó chủ tịch Barcelona, Emili Rousaud.

    Thứ năm, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sự đáng quý, đáng trân trọng của FC Barcelona, những ngôi sao và tất cả nhân viên ở nơi đây. Tôi cảm thấy vinh dự khi phục vụ đội bóng này. 

    Thứ sáu, tôi luôn đề cao tinh thần trung thực, tôn trọng, minh bạch; không làm thất vọng mọi người đã tin tưởng và bầu tôi vào Ban lãnh đạo trước đây,".

    Anh Nguyễn | 08:57 15/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...