MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 'Nội chiến' Neymar - Cavani: Tất cả vì tiền?

    18:54 Thứ ba 19/09/2017

    Báo Pháp cho biết một trong những nguyên nhân khiến Edinson Cavani từ chối nhường phạt đền cho Neymar vì số tiền thưởng 1 triệu euro.

    Theo điều khoản ký kết trong hợp đồng, Cavani nếu kết thúc mùa giải với danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1 sẽ có thêm 1 triệu euro tiền thưởng. Năm ngoái, trung phong người Uruguay đã nhận giải thưởng này khi ghi được 35 bàn thắng sau 36 trận.

    Chính vì số tiền 1 triệu euro, Cavani được cho rằng đã cự tuyệt Neymar lúc người đồng đội hỏi xin thực hiện quả 11 m trong trận gặp Lyon cuối tuần qua. Hơn hết, sự có mặt của trung phong người Brazil tại sân Công viên các Hoàng tử sẽ đe dọa thành tích ghi bàn Cavani hướng tới.

     - Bóng Đá

     Cavani và Neymar đang xảy ra rạn nứt quan hệ.

    Hiện tại, Cavani đã có 7 bàn, trong khi Neymar bỏ túi 4 pha lập công ở Ligue 1. Mối quan hệ giữa hai ngôi sao này đang khiến báo chí tốn hao rất nhiều giấy mực. Từ Tây Ban Nha, báo Sport.es liên tục đăng tải những bài viết có nội dung chỉ trích trung phong người Brazil.

    "Neymar muốn làm ông chủ ở PSG, nhưng điều này sẽ khiến anh ta tự tạo ra thêm nhiều kẻ thù," báo Sport.es viết. Trong khi đó, cựu danh thủ Christophe Dugarry người Pháp cáo buộc hành xử của Neymar giống như "đã giành được tất cả chiến thắng cùng PSG".

    Ở đây, Dugarry cho rằng từ thái độ Neymar thể hiện như cái cười nhếch mép, cử chỉ với đồng đội... hoàn toàn cho thấy một sự cao ngạo. Điều này không giống với Zlatan Ibrahimovic, luôn thể hiện tinh thần chỉ huy từ những ngày đầu đến Pháp.

    "Cavani đã gắn bó với PSG được 4 năm. Đúng là anh ta không còn gì nhiều để bỏ lại, song chúng ta phải có sự tôn trọng với những cựu binh," Dugarry đưa ra quan điểm.

    Tiền đạo Mario Balotelli cũng nhảy vào tranh luận. Cựu sao Man City viết: "Neymar hành xử thật tệ. Anh ta đáng lý không nên hỏi xin Cavani giành quyền đá penalty."

     - Bóng Đá

     Vụ lùm xùm giữa Neymar và Cavani đang khiến báo giới tốn hao nhiều giấy mực.

    Chưa hết, ngôi sao người Italy còn tố Neymar không tôn trọng những nguyên tắc trong phòng thay đồ liên quan đến mối quan hệ giữa các cầu thủ.

    Mới đây, Cavani đã lên tiếng sau những đồn đại giữa anh và Neymar suýt dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn. Cựu sao Palermo nói: "Tôi không hiểu vì sao có quá nhiều chuyện được tạo ra trên mặt báo. Tôi nghĩ rằng đây là điều bình thường, hay xảy ra trong bóng đá."

    Giải thích chuyện thường xuyên nhận trọng trách đá phạt đền trong thời gian qua, Cavani khẳng định: "Mọi người đều nói rằng Cavani không cho ai thực hiện phạt đền. Điều đó đã khiến Neymar tức điên. Nhưng sự thực chẳng có chuyện gì cả."

    Neymar tranh đá phạt đền với Cavani Siêu sao đắt giá nhất thế giới tiếp tục bị đồng đội Cavani từ chối nhường phạt đền.

    Nguyên Trí | 18:01 19/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...