MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • "Nổ súng" sau 392 ngày, Hazard gửi ngay thông điệp đến NHM

    05:15 Chủ nhật 01/11/2020

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Bỉ đã có màn trình diễn ấn tượng trong ngày trở lại La Liga.

     

    Hazard : "Thể lực của tôi sẽ thể hiện qua các trận đấu"

    Sau khoảng thời gian ngồi ngoài vì chấn thương, cuối cùng Eden Hazard cũng có trận đấu đầu tiên tại La Liga khi Real Madrid chạm trán Huesca tại vòng 8 La Liga. Đáng nói hơn, ngôi sao người Bỉ chính là tác giả của bàn thắng mở tỷ số, tạo tiền đề giúp đội chủ nhà hủy diệt đối thủ đến 4 bàn.

    Thống kê cho thấy, cựu cầu thủ Chelsea đã không ghi bàn trong 392 ngày, chính vì vậy, pha lập công vừa rồi mang một ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân anh. 

    Hazard: Real Madrid fans, that is for you - Bóng Đá

    Pha xử lý đẳng cấp của Hazard giúp Real Madrid tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc.

    Chia sẻ trên Real Madrid TV, ngôi sao người Bỉ tỏ ra vô cùng phấn khích. Anh nói:

    "Xin chào các bạn! Rất vui khi được trở lại và ghi một bàn thắng đẹp. Pha lập công vừa rồi là dành cho tất thảy người hâm mộ Los Blancos. Tôi hy vọng sẽ sớm được gặp lại các bạn."

    Ngoài ra, "số 7" Real còn đưa ra một số chia sẻ về pha lập công đẳng cấp vừa rồi. Hazard đã có một pha xoay sở cực kỳ khéo léo, trước khi vung chân đưa bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành bên phía Huesca.

    "Đó là một bàn thắng đẹp. Tôi nhận nó từ Marco Asensio sau đó xoay người và tung ra cú sút. Tất nhiên bàn thắng này mang lại cho tôi một sự tự tin rất lớn."

    Trường Sơn | 04:45 01/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...