MỚI NHẤT :
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • "Niềm mơ ước của Solskjaer" chia sẻ lý do thẳng thừng từ chối MU

    11:06 Thứ năm 06/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Có một lý do khiến Manchester United không thể ký hợp đồng thành công với Jan Oblak.

    Mới đây, thủ thành thuộc biên chế Atletico Madrid, Jan Oblak đã chia sẻ lý do vì sao anh quyết định từ chối lời mời gọi hấp dẫn đến từ Manchester United để tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Wanda Metropolitano.

    Thủ môn người Slovenia là một trong những nhân tố bất di bất dịch trong đội hình HLV Diego Simeone. Sự chắc chắn trong khung gỗ cùng khả năng phán đoán tình huống nhanh nhạy đã trở thành đặc sản của ngôi sao 26 tuổi.

    Oblak phát biểu - Bóng Đá

     Oblak luôn mang lại sự yên tâm cho các cổ động viên Atletico Madrid.

    Phát biểu với Marca, Oblak cũng nói đôi điều về bản hợp đồng mới với Los Rojiblancos.

    "Tôi đã gia hạn nhưng một hợp đồng mới không thay đổi bất cứ điều gì. Chừng nào tham vọng của Atletico giống như của tôi, tôi sẽ tiếp tục thi đấu ở đây. Tôi ở lại vì mục đích của câu lạc bộ và tôi là như nhau.

    Một số người có thể nghĩ rằng tham vọng của câu lạc bộ đã vơi dần bởi những nhân tố quan trọng lần lượt rời đi. Nhưng tôi chắc chắn rằng, câu lạc bộ sẽ làm mọi thứ có thể để mang về bản hợp đồng khác.

    Khi tôi đến văn phòng để ký hợp đồng mới, chúng tôi đã nói về tương lai và họ đã bảo đảm cho tôi về tham vọng của câu lạc bộ, vì họ nói với tôi rằng nguyện vọng của họ sẽ không thay đổi."

    Thủ thành người Slovenia cũng đề cập đến người đồng đội sắp sửa rời đi, Antoine Griezmann trong buổi phỏng vấn. Nguồn tin ở Tây Ban Nha cho rằng tiền đạo người Pháp nhiều khả năng sẽ chuyển đến chơi cho Barcelona.

    Oblak phát biểu - Bóng Đá

     Griezmann và Oblak là hai người bạn cả trong và ngoài sân cỏ.

    Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, Oblak thích Griezmann chơi ở một giải đấu khác để hạn chế việc chạm trán với nhau.

    "Anh ấy là bạn của tôi, nhưng tôi không phải thay đổi suy nghĩ khi anh ấy lựa chọn và tôi chúc anh ấy điều tốt nhất. Nếu tôi ở lại Tây Ban Nha, tôi muốn anh ấy đi đến một đất nước khác, vì tôi không muốn anh ấy đối đầu với tôi.

    Dù sao đi nữa, nếu cả hai chúng tôi tiếp tục ở Tây Ban Nha, sẽ không có vấn đề gì vì tôi thích thi đấu với những người giỏi nhất thế giới."

    Trường Sơn | 10:29 06/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...