MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Những vấn đề của các đại gia sau tuần qua

    17:12 Thứ hai 25/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn PSG, Bayern Munich,... đều là những đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh nhất tại châu Âu vào lúc này. Tuy nhiên đôi khi cũng xảy ra trường hợp 'nhà giàu cũng khóc'.

    PSG - Tiền chưa chắc đã giải quyết được vấn đề

    Theo thông báo trên trang chủ của PSG, Neymar đã bất ngờ bị chấn thương ngay trước thềm trận đấu với Montpellier. Tuy nhiên với những ai đã theo sát diễn biến của PSG kể từ sau vụ lùm xùm giành penalty của tân binh trị giá 198 triệu bảng và Cavani, thì có lẽ không nhiều người thật sự tin vào những gì mà đội chủ sân Công Viên Các Hoàng Tử đã thông báo.

    Những vấn đề của các đại gia sau tuần qua - Bóng Đá

     

    Điều đang nói ở đây, là khi Neymar vắng mặt, PSG lại bất ngờ bị Montpellier cầm chân trong trận hòa không bàn thắng. Với kết quả này, có lẽ cựu ngôi sao của Barcelona sẽ càng có thêm lý do để 'lên mặt' về giá trị của bản thân đối với đội bóng nước Pháp. Được biết lãnh đạo của PSG cũng đang gấp rút lên những phương án để xoa dịu 'cơn giận' của Neymar, một trong số đó là chấp nhận trả tiền để thuyết Cavani nhường quyền đá phạt cho cầu thủ người Brazil. Liệu phương pháp dùng tiền để giải quyết các vấn đề có thật sự mang lại hiệu quả cho PSG?

    Bayern Munich - Ancelotti đang mất kiểm soát

    Những tin đồn về việc đang dần mất quyền kiểm soát trong phòng thay đồ của Bayern đã xuất hiện trong nhiều tuần trở lại đây. Việc Hùm Xám tiếp tục thể hiện một bộ mặt bạc nhược trước Wolfsburg càng khiến NHM của xứ Bavaria có thêm cơ sở để tin rằng sóng gió thật sự đã nổi trong hậu trường đội bóng. Theo nhiều tin đồn, những cầu thủ đang có ý định 'đá ghế' của chiến lược gia người Italia gồm có Hummels, Lewandowski và Muller. Với việc trào lưu 'đá ghế' đang khá thịnh và được nhiều cầu thủ thực hiện thành công trong những năm gần đây, liệu Ancelotti có vượt qua được giai đoạn khó khăn này?

    AC Milan - Montella loay hoay tìm bộ khung

    Kể từ khi đổi chủ, AC Milan đã cho thấy họ hoàn toàn không thiếu tiền khi đã mang về San Siro bất cứ cầu thủ nào mà Montella yêu cầu. Tuy nhiên dù đã có trong tay tới 10 tân binh, trong đó có không ít những ngôi sao rất chất lượng như Bonucci, Kessie, Rodriguez,... nhưng tới thời điểm này Montella dường như vẫn chưa định hình được một bộ khung chính cho Rossoneri. Việc xoay tua liên tục sau mỗi trận đấu của Montella đang khiến cho các cầu thủ tại Milan tìm được một sự liên kết cần thiết, để rồi hậu quả mà họ phải đón nhận chính là những trận thua như trước Sampdoria vừa qua.

    Những vấn đề của các đại gia sau tuần qua - Bóng Đá

     

    Liverpool - Klopp vẫn chưa vá được hàng thủ

    Sau 4 trận liên tiếp không biết thắng là gì trên tất cả các mặt trận, cuối tuần qua thì nụ cười dã trở lại trên gương mặt Klopp và các học trò khi vượt qua Leicester với tỷ số 3-2 ngay tại King Power. Tuy nhiên với NHM của đội bóng phố Cảng, có lẽ họ vẫn chưa có thể thật sự nở nụ cười khi mà hàng thủ của The Kop vẫn mắc quá nhiều sai lầm. Ngay cả Klopp trong phát biểu mới đây cũng đã phải thừa nhận rằng ông đang rất đau đầu với sự yếu kém nơi hàng thủ. Đây thực tế là vấn đề đã tồn đọng quá lâu tại Liverpool trong hơn 2 năm qua, và câu hỏi đặt ra vào thời điểm này đó chính là chiến lược gia người Đức sẽ cần phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa thì mới giải quyết triệt để được điều này?

    Xú - Thể thao Việt Nam | 17:05 25/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...