MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • Những thủ môn có thể đến Liverpool vào tháng 1 tới

    08:48 Thứ năm 31/12/2015

    Đã có những tin đồn về việc Liverpool sẽ kí hợp đồng với 1 thủ thành mới dù Klopp đã liên tục phát biểu về sự tin tưởng vào Mignolet.

    (BongDa.com.vn) – Jurgen Klopp vẫn phát biểu rằng ông tin tưởng vào 2 thủ thành của đội bóng là Mignolet và Bogdan, nhưng vấn đề này vẫn đang tiếp diễn với đội chủ sân Anfield. Không loại trừ khả năng một số thủ môn sẽ được đưa về để giải quyết vấn đề này.

    Những thủ môn có thể đến Liverpool vào tháng 1 tới
    Diego Lopez nhiều khả năng rời AC Milan trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Ảnh: Internet.
    M
    ignolet tiếp tục bị soi về khả năng thực sự vì phong độ trong trận hòa 2-2 với West Brom, trước khi đó thủ thành số 2 Bogdan cũng bị chỉ trích khá nhiều khi mắc sai lầm trong trận thua 3-0 trước Watford. Đã có những tin đồn về việc Liverpool sẽ kí hợp đồng với 1 thủ thành mới dù Klopp đã liên tục phát biểu về sự tin tưởng vào Mignolet. Sau đây là 3 thủ môn đã được Liverpool liên hệ.

    Diego Lopez

    Báo chí Italia đưa tin rằng Liverpool đã đưa ra những lời dò hỏi cho thủ thành Diego Lopez. Thủ môn người Tây Ban Nha sẽ hết hợp đồng với AC Milan vào năm 2018, hiện tại anh cũng không có được vị trí số 1 trong khung thành AC Milan và anh cũng đã sẵn sàng ra đi.

    Lí do nên lựa chọn: Lopez từng gây ấn tượng trong màu áo Real Madrid và có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Với 1 thủ môn đã 34 tuổi Lopez chắc chắn sẽ ra đi với giá thấp. Balotelli cũng có thể là một phần trong bản hợp đồng này, hiện tại Balotelli cũng đang thi đấu cho AC Milan theo dạng cho mượn.

    Lí do không nên lựa chọn: Lopez đã không thi đấu kể từ khi dính chấn thương vào tháng 10. Tất nhiên đều cuối cùng mà Liverpool cần vào lúc này là một ca chấn thương nữa trong đội hình, hay tồi tệ hơn là một thủ thành hay mắc sai lầm nữa.

    Steve Mandanda

    Những thủ môn có thể đến Liverpool vào tháng 1 tới
    Mandanda chắc chắn ra đi sau khi Ligue 1 mùa này kết thúc. Ảnh: Internet.

    Thủ môn của đội tuyển Pháp và Marseille đã quyết định sẽ ra đi sau 8 năm gắn bó với đội bóng nước Pháp. Liverpool có lẽ là đội bóng nổi tiếng nhất đang theo đuổi Mandanda.

    Lí do nên lựa chọn: Trong bối cảnh Mandanda sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa Marseille buộc phải bán anh vào mùa đông nếu không muốn mất trắng. Mandanda có nhiều năm thi đấu trong màu áo đội tuyển Pháp và được đánh giá khá cao trong mặt bằng chung của thủ môn ở châu Âu.

    Lí do không nên lựa chọn: Liverpool hoàn toàn có thể có Mandanda vào mùa hè mà không mất phí chuyển nhượng, điều này vẫn được đánh giá cao hơn về mặt kinh tế. Liverpool cũng sẽ phải đối đầu với một số đội bóng khác ở Tây Ban Nha và Anh nếu muốn có sự phục vụ của Mandanda.

    Fernando Muslera

    Những thủ môn có thể đến Liverpool vào tháng 1 tới
    Muslera đang có phong độ ổn định tại Galatasaray. Ảnh: Internet.

    Đây có lẽ là thủ môn được đánh giá cao nhất trong các mục tiêu của Liverpool. Thủ môn người Uruguay từng thi đấu ở Serie A trong màu áo Lazio và hiện tại là ở Galatasaray ở Thổ Nhĩ Kì.

    Lí do nên lựa chọn: Galatasaray tất nhiên không muốn bán thủ môn số 1 của mình, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ không mềm lòng nếu bán được giá. Với mức phí khoảng 15 triệu bảng những cơn đau đầu của Klopp về vấn đề thủ môn sẽ giảm bớt đi rất nhiều.

    Muslera vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao gần 10 năm nữa và nếu Liverpool muốn có một thủ môn tốt trong nhiều năm tới Muslera sẽ là một lựa chọn ưng ý.

    Lí do không nên lựa chọn: Liverpool không dễ để chấp nhận trả 15 triệu bảng cho một thủ môn. Đội bóng áo đỏ có xu hướng chọn những thủ môn giá rẻ để tập trung cho các vị trí khác trong đội hình.

    Và một sự lựa chọn từ chính Liverpool:

    Những thủ môn có thể đến Liverpool vào tháng 1 tới
    Danny Ward ngày càng trưởng thành trong màu áo Aberdeen. Ảnh: Internet.

    Danny Ward hiện tại đang thi đấu theo diện cho mượn ở Aberdeen. Thủ thành thuộc biên chế Liverpool này hiện đã có 11 trận giữ sạch lưới ở giải vô địch Scotland và gần như chắc chắn sẽ có cơ hội dự Euro 2016 trong màu áo đội tuyển Xứ Wales. Ward bộc lộ rõ mong muốn sớm trở lại Liverpool và giành lấy chiếc áo số 1 của đội bóng chủ sân Anfield.

    Ward từng tập ở Liverpool dưới thời Klopp trong một số buổi tập và anh hoàn toàn có thể được gọi trở lại trong tháng 1. Trong trường hợp Liverpool quyết định sử dụng một sản phẩm do họ tự đào tạo thì Ward hoàn toàn là một sự lựa chọn chấp nhận được. Điều lo ngại duy nhất có lẽ là kinh nghiệm thi đấu ở giải Scotland và giải ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ rất khác và Ward còn một con đường dài ở phía trước để tiếp tục cố gắng.

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...