Những sự xuất hiện đáng ngạc nhiên nhất tại World Cup 2018
21:57 Thứ ba 12/06/2018
BongDa.com.vn Với những cầu thủ sau đây, việc dự World Cup 2018 không chỉ là bất ngờ đối với NHM mà còn là cả với chính họ.

Essam El-Hadary (Ai Cập)

Những sự xuất hiện đáng ngạc nhiên nhất tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Trước khi Salah nổi lên như một người hùng mới của tuyển Ai Cập, thì El-Hadary đã được biết đến như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Xứ sở “Pharaoh”. Ở tuối 41, tưởng chừng El-Hadary sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được góp mặt tại một VCK World Cup khi từng gục ngã trước ngưỡng cửa dự vòng chung kết World Cup 2006 và 2010, cũng như thất bại ngay tại vòng loại của World Cup 2014. Giờ đây, đến với nước Nga, El-Hadary cũng đã viết nên một trang sử mới khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng tham dự các vòng chung kết World Cup.

Iago Aspas (Tây Ban Nha)

Thật khó có thể ngờ rằng Iago Aspas lại có một ngày được triệu tập vào đội hình của tuyển Tây Ban Nha, và đặc biệt hơn khi là để tham dự World Cup. Có lẽ nhiều người đã không biết rằng cầu thủ này từng trải qua một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn trong sự nghiệp khi chuyển tới nước Anh thi đấu cho Liverpool trong giai đoạn 2013/15, trước khi ra đi với tư cách là một 'món hàng' vứt đi. Tuy nhiên bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi, cũng sự hậu thuẫn từ Celta, Iago Aspas đã dần tìm lại bản năng sát thủ ngày nào cũng như một suất dự World Cup ở tuổi 30.

Ricardo Quaresma (Bồ Đào Nha)

Quaresma là một trong những cầu thủ có thâm niêm thi đấu cho màu áo tuyển Bồ Đào Nha lâu nhất vào thời điểm hiện tại, thậm chí anh còn là cầu thủ có số lần khoác áo Bồ Đào Nha nhiều thứ 17 trong lịch sử. Tuy nhiên Quaresma lại không thật sự có duyên với các giải đấu lớn của đội tuyển, khi liên tục dính chấn thương đúng vào phút cuối. Đến với nước Nga ở tuổi 34, đây cũng là lần đầu tiên lão tướng người Bồ Đào Nha này được góp mặt trong một kỳ World Cup.

Sergei Ignashevich (Nga)

Những sự xuất hiện đáng ngạc nhiên nhất tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Sergei Ignashevich đã 39 tuổi và những gì mà anh đã thể hiện trong màu áo của CSKA Moscow trong mùa giải vừa qua cũng không phải là quá ấn tượng. Đó là lý do vì sao lúc đầu HLV Stanislav Cherchesov đã không lựa chọn Ignashevich làm đại diện cho nước chủ nhà Nga tham dự kỳ World Cup lần này. Tuy nhiên với việc Ruslan Kambolov của Rubin Kazan gặp chấn thương, Ignashevich đã được gọi bổ sung vào phút chót để trám vào lỗ hổng.

Jamie MacLaren (Australia)

Cũng giống như trường hợp của Ignashevich, Jamie MacLaren đến với World Cup năm nay chỉ để thay thế cho một người đồng đội bị chấn thương đó là Tomi Juric. Theo một vài nguồn tin, Jamie MacLaren đã hoàn tất kế hoạch đi nghĩ dưỡng trong mùa Hè này bên cạnh gia đình, và đang trong một buổi thả hồn tại Dubai thì anh bỗng nhận được cuộc gọi và tức tốc lên đường tập trung cùng đội tuyển.

Video tài năng của Essam El-Hadary

Kỳ Anh | 21:00 12/06/2018