MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Những sự kiện có thể tổ chức trong ngày hội All-Star của Premier League

    15:59 Thứ năm 01/03/2018

    BongDa.com.vn Dựa theo hình mẫu của NBA, chúng ta hãy cùng dự đoán về những điều sẽ diễn ra trong sự kiện All-Star của Premier League trong tương lai.

    Trận đấu dành cho các khách mời nổi tiếng

    Đây là một trận cầu mà những ngôi sao xuất hiện trên sân sẽ không phải là các cầu thủ nổi tiếng đến từ các đội bóng như Arsenal, Chelsea, Man Utd, Man City, Liverpool,... mà đó sẽ là những vị khách mời đặc biệt. Đây có thể sẽ là nhân vật có tầm ảnh hưởng đối với nền bóng đá nước Anh, hoặc các ngôi sao hoạt động trong các lĩnh vực khác được yêu mến tại xứ sở sương mù, thậm chí là sự trở lại của các huyền thoại một thời từng làm điên đảo cầu trường Premier League như Owens, Beckham, Drogba, Henry,...

    Những sự kiện có thể tổ chức trong ngày hội All-Star của Premier League - Bóng Đá

     Những khách mời như Beckham sẽ giúp ngày hội All-Star thêm sinh động

    Trấn đấu dành cho các cầu thủ trẻ

    Tại NBA, các cầu thủ trẻ luôn nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các đội bóng, cũng như giới lãnh đạo giải bóng. Đó là lý do vì sao trong sự kiện All-Star, BTC đã dành hẳn một đêm để tôn vinh các cầu thủ trẻ lần đầu đặt chân đến NBA. Với Premier League, format này thật sự rất khó có thể thực hiện. Thay vào đó BTC của giải đấu số 1 nước Anh hoàn toàn có thể nghĩ đến một trận đấu dành cho các cầu thủ chơi nổi bật nhất tại các giải hàng 1, hoặc giải U18.

    Cuộc thi về khả năng sút phạt

    Trong bóng đá, đôi khi những tình huống từ cố định có rất nhiều tiếng nói trong việc định đoạt số phận của trận đấu. Đây chắc chắn sẽ là một món đặc sản không thể nào thiếu trong buổi tiệc All-Star của Premier League được. Cũng giống như cuộc thi ném 3 điểm của NBA, cuộc thi sút phạt tại Premier League sẽ có những cột mốc riêng và điểm số riêng tùy thuộc vào từng vị trí đặt bóng để phần định thắng thua.

    Cuộc thi về khả năng chuyền bóng

    Khác với bóng rổ, trong bóng đá thì vai trò của người chuyền bóng vẫn luôn được đánh giá rất cao, thậm chí không kém gì người trực tiếp ghi bàn. Chính vì điều này làm sao có thể bỏ qua việc tổ chức một cuộc thi đế những Ozil, De Bruyne,... thể hiện tài năng chuyền bóng chính xác đến từng mm của mình cơ chứ.

    Những sự kiện có thể tổ chức trong ngày hội All-Star của Premier League - Bóng Đá

     Cuộc thi dành cho các chuyên gia dọn cỗ, tại sao không?

    Cuộc thi biểu diễn ghi bàn

    Một trong những món đặc sản được yêu thích nhất trong chuỗi sự kiện All-Star đó chính là phần thi úp rổ. Tại đây, các ngôi sao có thể mặc sức sáng tạo, tận dụng mọi sự hỗ trợ cần thiết để có được một cú úp rổ đẹp mắt nhất. Với bóng đá, cách làm này hoàn toàn có thể áp dụng, để rồi từ đó chúng ta có thể kỳ vọng vào những tình huống ghi bàn tưởng như chỉ có trong truyện tranh sẽ trở thành hiện thực.

    Trận đấu giữa các ngôi sao 2 miền

    Theo đề xuất của Lukaku, để tổ chức trận đấu này thì Premier League nên chia ra 2 đội là những ngôi sao miền Bắc và miền Nam. Theo ý tưởng này, đội bóng các ngôi sao miền Bắc sẽ gồm các đại diện đến từ Burnley, Everton, Leicester, Man City, Man Utd, Liverpool, Newcastle, Stoke, West Brom, Huddersfield. Trong khi đó đội bóng miền Nam sẽ gồm các đại diện đến từ Crystal Palace, Southampton, Swansea, Tottenham,Arsenal, Chelsea, Brighton, Bournemouth, Watford, West Ham.

    Những bàn thắng tuyệt vời tại Premier League

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 15:50 01/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc