MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Những ông lớn có thể thay tướng khi mùa giải mới bắt đầu: Trải đều khắp Châu Âu

    21:55 Chủ nhật 19/05/2019

    BongDa.com.vn Mỗi mùa hè, bên cạnh chuyển nhượng của các ngôi sao thì việc các HLV thay đổi CLB cũng là phần hấp dẫn với người hâm mộ.

    Juventus đã chia tay Massimiliano Allegri. Điều này xuất phát từ tham vọng xưng bá Châu Âu vẫn chưa thành. Đó cũng là điều tất yếu trong bóng đá hiện đại. Do đó mùa hè này dự đoán có nhiều CLB sẽ thay tướng vì những mục tiêu khác nhau.

    AC Milan

    Dù đội chủ sân San Siro vẫn còn cơ hội đoạt vé dự Champions League mùa sau nhưng rõ ràng năng lực của Gennaro Gattuso không thể giúp AC Milan tìm lại ánh hào quang xưa cũ. Thay tướng là điều bắt buộc với đội áo sọc đỏ đen để những khoản đầu tư lớn của họ bỏ ra là không lãng phí.

     - Bóng Đá

     AC Milan cần một HLV đẳng cấp hơn? 

    Inter Milan

    Đầu mùa, mục tiêu của Inter Milan là tranh chức vô địch chứ không phải là một vị trí trong tốp 4. Đó là lý do có nhiều dự đoán rằng chiến lược gia của Inter là Luciano Spalletti có thể phải chia tay đội chủ sân Giuseppe Meazza vào cuối mùa giải này. Nhiều tin đồn cựu HLV của Chelsea là Antonio Conte sẽ tiếp quản Inter Milan trong thời gian tới.

     AS Roma

    Đội bóng thủ đô đã thay tướng giữa dòng nhưng Claudio Ranieri được biết đến như một chuyên gia tình thế hay gã thợ hàn hơn là một người cho những kế hoạch lâu dài. Với một đội bóng nhiều tham vọng như AS Roma thì có khả năng sau mùa giải này họ sẽ tìm một tên tuổi lớn hơn để thay thế cho Ranieri.

     - Bóng Đá

    Ranieri chỉ là giải pháp tình thế của AS Roma? 

    Paris Saint-Germain

    Một lần nữa gã nhà giàu nước Pháp thất bại tại Champions League. Điều này chắc chắn khiến cho giới chủ Ả Rập không thể nào hài lòng khi họ đã đầu tư vào đội sân Công viên các Hoàng tử quá nhiều tiền. Cho nên nếu khi mùa giải mới bắt đầu, người dẫn dắt PSG không còn là Thomas Tuchel thì cũng không có gì là bất ngờ vì rõ ràng họ cần một người bản lĩnh hơn thế.

    Chelsea

    Dù có giúp Chelsea đoạt Europa League hay không thì Maurizio Sarri cũng khó tránh khỏi việc rời Stamford Bridge bởi những bất đồng nội bộ. Ở chiều hướng khác, một huyền thoại của Chelsea là Frank Lampard đang tỏa sáng trên cương vị HLV ở giải hạng nhất là ứng viên ngồi vào ghế nóng này.

     - Bóng Đá

    Frank Lampard sẽ ngồi vào ghế nóng của Chelsea? 

    Tottenham

    Tất nhiên đội chủ sân White Hart Lane chẳng dại gì chia tay HLV Mauricio Pochettino nhưng một khi ông chẳng cần tiêu đồng nào trong chuyển nhượng vẫn có thể đưa Gà trống vào đá chung kết Champions League thì ông có quyền tính đến chuyện chuyển đến một đội bóng giàu tham vọng hơn.

    Bayern Munich

    Tuy Hùm xám vẫn thống trị Bundesliga nhưng rõ ràng Bayern Munich đã không có một mùa giải thành công. Số phận của HLV Niko Kovac từ đó có thể bị đe dọa bởi suy cho cùng với một CLB lớn như Bayern Munich thì mục tiêu quan trọng nhất phải là tranh đoạt Champions League chứ không chỉ VĐQG Đức. Với kinh nghiệm và đẳng cấp của Kovac thì có lẽ ông chưa đủ khả năng.

     - Bóng Đá

     Không có được Champions League là thất bại của Niko Kovac...

     Barcelona

    Tương tự như Bayern Munich, tham vọng của Barcelona là phải có được Champions League chứ không thể thỏa mãn với La Liga hay Cúp nhà vua. Và với HLV Ernesto Valverde, sau hai mùa bị loại khỏi Champions League cùng một cách đau đớn trước AS Roma và Liverpool thì rõ ràng ông không xứng đáng ở lại Barcelona. Cho nên thời gian mà Valverde tại vị ở Camp Nou có lẽ chỉ còn được tính bằng ngày.

     - Bóng Đá

      Và Ernesto Valverde.

    Trong bóng đá hiện đại, HLV luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn từ áp lực thành tích cũng như nhiều thứ khác. Đó là lý do chẳng mấy HLV có thể gắn bó với một đội bóng được dài lâu. 

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 21:00 19/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...