MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Những nhân tố mới nào sẽ tỏa sáng trong màu áo ĐT Olympic Việt Nam?

    10:54 Thứ tư 18/07/2018

    Cùng với bộ khung đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới trong đợt tập trung của đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 2018.

    Để chuẩn bị cho mục tiêu tiến sâu tại Asiad 2018, thời gian qua HLV Park Hang Seo và các trợ lý của mình đã liên tục “vi hành” trên khắp các sân cỏ cả nước để xem giò các tuyển thủ. Trong quãng thời gian này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã từ chối lời đề nghị sang Nga theo dõi trực tiếp một vài trận đấu tại World Cup 2018.

    Sau những ngày làm việc tích cực, HLV Park Hang Seo và các trợ lý của mình đã điền tên khá nhiều gương mặt mới vào đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 2018. Theo đó, 5 cái tên lần đầu tiên được vị chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội ở lần tập trung này là hậu vệ Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng), các tiền vệ Triệu Việt Hưng (HAGL), Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), hay tiền đạo Hoàng Minh Tuấn (Nam Định).

    Những nhân tố mới sẽ tỏa sáng trong màu áo ĐT Olympic Việt Nam? - Bóng Đá

     Lê Văn Sơn lần đầu được trao cơ hội lên tuyển

    Trong số những gương mặt mới được triệu tập, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã ghi điểm với HLV Park Hang Seo khi vượt qua Thanh Trung của Quảng Nam FC để giành cho mình một suất trong màu áo ĐT Olympic Việt Nam. Trước đó, Thanh Trung đã được nhận định sẽ là một trong những tuyển thủ trên 23 tuổi góp mặt ở đợt tập trung này khi anh đang là đội trưởng của ĐT Việt Nam và cũng là một trong những trụ cột quan trọng của đội bóng đất Quảng tại V-League 2018.

    Chính vì thế, trao đổi với báo chí trong nước, Hùng Dũng cũng thừa nhận rất bất ngờ khi được HLV Park Hang Seo trao cơ hội trong màu áo đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 2018: “Tôi rất bất ngờ khi được gọi tập trung vào Olympic Việt Nam. Bởi ở đội tuyển này chỉ có 3 cầu thủ lớn hơn tuổi 23 nên thật khó có cơ hội cho tôi."

    Trong bản danh sách 30 cầu thủ tập trung sẽ được HLV Park Hang Seo công bố chính thức vào ngày 19/07 tới đây có tới 4 cầu thủ trên độ tuổi U23 được triệu tập là Hùng Dũng, Văn Quyết, Anh Đức và Văn Lâm. Các cầu thủ này sẽ cạnh tranh quyết liệt để có tên trong 3 suất lên đường sang Indonesia cùng Olympic Việt Nam.

    Với những gương mặt trẻ khác lần đầu được HLV Park Hang Seo trao cơ hội lên tuyển, người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước cũng hy vọng họ sẽ tiếp tục ghi điểm với vị chiến lược gia người Hàn Quốc để trở thành một trong những cái tên góp mặt ở giải đấu trên đất Indonesia tới đây.

    Để chuẩn bị cho Asiad 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 23/07 tới đây. Trong thời gian tập luyện tại Thủ đô, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải Tứ hùng tổ chức tại Mỹ Đình từ ngày 03-07/08. Theo lịch thi đấu được công bố, ĐT Olympic Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U23 Palestine (ngày 03/08), U23 Oman (05/08) và U23 Uzbekistan (07/08). Thông qua giải giao hữu này, HLV Park Hang Seo sẽ sàng lọc từ 30 cầu thủ xuống còn 23 người để sang Indonesia tham dự ASIAD 2018.

    Danh sách Olympic Việt Nam

    Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng).

    Hậu vệ: Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam FC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh, Lê Văn Sơn, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng).

    Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Lương Xuân Trường, Triệu Việt Hưng, Trần Minh Vương (HAGL), Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng), Phan Văn Đức (SLNA).

    Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

    Đức Anh | 09:13 18/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...