MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • Những ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo West Ham

    14:18 Thứ hai 27/07/2015

    West Ham chỉ là một đội bóng trung bình ở nước Anh nhưng rất nhiều cầu thủ xuất sắc một thập kỷ qua xuất thân từ lò đào tạo của đội chủ sân Upton Park.

    (BongDa.com.vn) – West Ham hiện tại chỉ là một đội bóng trung bình ở nước Anh nhưng họ có thể tự hào vì rất nhiều cầu thủ xuất sắc của xứ Sương mù một thập kỷ qua xuất thân từ lò đào tạo của đội chủ sân Upton Park. Dưới đây là những cái tên nổi bật nhất.

    wes0

    Frank Lampard

    Tiền vệ sinh năm 1978 từng có sáu năm gắn bó với The Hammers và để lại không ít dấu ấn ở nơi đây. Ngay khi còn ở West Ham Lampard đã chứng tỏ được mình là một tiền vệ xuất sắc và được gọi khoác áo Tam sư khi còn rất trẻ. Trong 148 trận đấu cho “Búa tạ” Lampard ghi được 24 bàn và vẫn được yêu mến khi trở lại đây.

    wes1

    Sự nghiệp lẫy lừng của Lampard khi rời West Ham gia nhập Chelsea thì ai cũng đã biết. Cùng với Gerrard và Scholes, Lampard được xem là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất nước Anh nhiều thập kỷ qua. Hiện tại ngôi sao 37 tuổi này đã rời Manchester City để sang Mỹ dưỡng già tại MLS.

    Michael Carrick

    Một tiền vệ trung tâm có “số má” khác ở Premier League cũng xuất phát từ sân Upton Park chính là Carrick. Tiền vệ đang khoác áo Manchester United này cũng đã có năm mùa bóng cho West Ham và từng có thời gian đá cặp với Frank Lampard ở hàng tiền vệ đội bóng này.

    wes2

    Anh đã thi đấu 136 trận cho West Ham và ghi được sáu bàn thắng. Chính nơi đây là bệ phóng để sau đó Carrick thăng hoa trong màu áo Tottenham Hotspurs và đặc biệt sau này là Man United. Hiện tại cầu thủ 34 tuổi vẫn được xem là trụ cột ở đội chủ sân Old Trafford mặc dù đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

    Joe Cole

    Một ngôi sao tài năng khác của Chelsea từng có xuất phát điểm ở West Ham là Joe Cole. Tiền vệ tài hoa này cũng thi đấu trong khoảng thời gian mà Carrick hay Lampard đá cho “Búa tạ”. Joe Cole đá cho West Ham năm mùa giải, có tổng cộng 126 lần ra sân và ghi được 10 bàn thắng trước khi gia nhập The Blues.

    wes3

    Joe Cole được xem là “của hiếm” của bóng đá Anh bởi lối chơi mềm mại đầy tinh tế của một nhạc trưởng tài hoa. Đáng tiếc chấn thương liên miên đã cướp mất nhiều thời gian thi đấu đỉnh cao của tiền vệ này. Hiện tại, Joe Cole đang cố gắng tìm lại mình trong màu áo Aston Villa khi đã vào tuổi 34.

    Jermain Defoe

    Defoe cũng là một ngôi sao nổi tiếng khác từng khoác áo “Búa tạ” khi còn trẻ. Tiền đạo sinh năm 1982 có bốn mùa giải trui rèn tại sân Upton Park trước khi chuyển sang màu áo Spurs và tỏa sáng tại đây để trở thành một trong những chân sút lợi hại tại Premier League. Anh từng có thời gian đá cặp với Rooney ở Tam sư.

    wes4

    Tổng cộng, Defoe đã có 93 lần ra sân trong màu áo The Hammers và ghi được 29 bàn thắng. Một hiệu suất không hề tồi chút nào với một chân sút còn rất trẻ mới ngoài đôi mươi và không có lợi thế về thể hình như Defoe.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...