MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Những ngôi sao nào đáng để Man United dốc hầu bao trong kỳ chuyển nhượng mùa hè?

    22:24 Thứ năm 13/06/2019

    BongDa.com.vn Dù Man united đã có Daniel James nhưng rõ ràng CĐV Quỷ đỏ muốn thấy những ngôi sao trăm triệu euro cập bến Old Trafford. Liệu điều đó có thành sự thật?

    Khi những Bayern Munich, Liverpool hay Chelsea đã bỏ ra gần 100 triệu euro để mang về các hậu vệ hoặc thủ môn thì rõ ràng Man United không thể dè xẻn nếu muốn có ngôi sao cập bến Old Trafford ngay trong hè này. Nhưng nếu phải dốc hầu bao thì ai là đối tượng để Man United đặt hy vọng?

    Kalidou Koulibaly

    Thời gian qua rất nhiều tin đồn liên quan đến việc Man United đang nhắm đến Matthijs de Ligt của Ajx Amsterdam. Không thể phủ nhận hậu vệ 19 tuổi này đang nổi lên là một trong những ngôi sao hàng đầu ở vị trí phòng ngự và thể hình, bản lĩnh cùng tố chất chỉ huy của anh rất thích hợp chơi bóng tại Anh trong một CLB đang chuyển mình như Man United. Tuy nhiên một cầu thủ mới 19 tuổi và chỉ chứng tỏ được tại giải đấu không mấy đặc biệt như Hà Lan (phần nào đó là Champions League) có đủ khả năng chơi bóng ở môi trường hoàn toàn mới như Premier League hay không cũng là điều mà nhiều người lo ngại.

    Cho nên, nếu phải chi ra số tiền lớn để mua một trung vệ thì Kalidou Koulibaly của Napoli là thương vụ đáng đầu tư. Ngôi sao người Senegal có mọi tố chất để trở thành một siêu trung vệ. Bản lĩnh cùng kinh nghiệm trận mạc cũng hơn hẳn De Ligt. Về giá cả, có thể Koulibaly sẽ cao hơn ngôi sao người Hà Lan nhưng về mức độ an toàn thì nghiêng về Koulibaly hơn.

     - Bóng Đá

    Quái thú Koulibaly đáng để Man United chi mạnh tay? 

    Jan Oblak

    Với những sai lầm liên tiếp giai đoạn cuối mùa (góp phần khiến Man United bị loại khỏi Champions League và không lọt vào tốp 4 Premier League) cùng thái độ muốn ra đi thì xem ra David De Gea đã không còn thiết tha gì với Old Trafford.

    Mất De Gea chắc chắn là tổn thất quá lớn của nửa đỏ thành Manchester cho nên họ cần phải tìm ngay một thủ môn có đẳng cấp tương tự. Đó nên là Jan Oblak của Atletico Madrid. Nhiều nguồn tin thủ thành này đã bày tỏ ý định ra đi dù hợp đồng của anh với CLB còn đến năm 2023. Cho nên mức giá để Man United có được anh không thấp hơn De Gea nhưng đây là khoản cần làm để khung thành Quỷ đỏ có người đáng tin cậy và toàn tâm toàn ý thi đấu.

     - Bóng Đá

     Jan Oblak là lựa chọn tuyệt vời để thay thế David De Gea. 

    Antoine Griezmann

    Barcelona hay PSG đang là những ứng viên để có được sự phục vụ của Antoine Griezmann. Tuy nhiên, nếu đến một trong hai nơi này thì ngôi sao người Pháp khó có thể giữ vị trí số 1 trong đội bóng. Cho nên nói gì đi nữa thì Man United vẫn còn nhiều cơ hội mang về chủ công số 1 của Atletico Madrid. Đã có thông tin Quỷ đỏ sẵn sàng chi 95 triệu bảng cho Atletico Madrid cùng mức lương 450.000 bảng/tuần để thuyết phục Antoine Griezmann. Tất nhiên đây là canh bạc quá lớn nhưng phải làm của đội chủ sân Old Trafford trong hoàn cảnh trong tay HLV Ole Gunnar Solskjaer chẳng có chân sút nào đáng tin cậy, kể cả Marcus Rashford.

     - Bóng Đá

     Man United sẽ chơi canh bạc tất tay với Antoine Griezmann?

    Giá trị của các cầu thủ ngày một bị đẩy lên cao nên một CLB đang tái thiết như Man United phải chi đậm là điều khó tránh khỏi. Nhưng không phải ngôi sao nào cũng mang lại sự kỳ vọng đúng như giá trị của họ. Và khi cuộc cạnh tranh ngày một khốc liệt, càng có lý do để Man United không thể chần chừ cho các quyết định chi tiền.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    BongDa.com.vn | 22:00 13/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...