MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Những ngôi sao EURO 2016 lọt vào tầm ngắm của Jose Mourinho

    10:13 Thứ hai 27/06/2016 | 27| 37

    BongDa.com.vn Chiến lược gia Jose Mourinho không cầm quân ở Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016, thế nhưng nhất cử nhất động của các ngôi sao tại Pháp đều nằm trong tầm bao quát của ông.

    mou

     Jose Mourinho. Ảnh: Internet.

    Hiện trong danh sách của "Người đặc biệt" đã có 10 cái tên. Họ là ai?

    1. William Carvalho (Sporting Lisbon/Bồ Đào Nha):

    Tiền vệ hiện khoác áo câu lạc bộ Sporting Lisbon thống lĩnh tuyến giữa của Bồ Đào Nha, kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt và sở hữu khả năng chuyền bóng tuyệt vời.

    2. N’Golo Kante (Leicester/Pháp):

    Tiền vệ phòng ngự của câu lạc bộ Leicester chơi nổi bật trong màu áo tuyển Pháp từ đầu giải.

    Với thể lực sung mãn, thu hồi bóng tốt, Kante là chuyên gia đánh chặn lợi hại của Pháp ở EURO này và đúng mẫu chiến binh Mourinho ưa thích.

    3. Marek Hamsik (Napoli/Slovakia):

    Tiền vệ của tuyển Slovakia sở hữu khả năng sáng tạo tuyệt hảo và dứt điểm tốt.

    Những đường chuyền quyết định của Hamsik là thứ mà Mourinho muốn thấy ở một Man United đang cằn cỗi vì kém sáng tạo khi bắt đầu triều đại của ông ở đây.

    4. Alvaro Morata (Real Madrid/Tây Ban Nha):

    Bóng đá kinh điển của Mourinho là bóng đá phản công nên những tiền đạo nhanh nhẹn, giàu tốc độ luôn được ông ưa chuộng.

    Morata chính là mẫu chân sút như thế sau những gì anh đã thể hiện ở câu lạc bộ Juventus cùng như với tuyển Tây Ban Nha ở EURO 2016.

    5. Dimitri Payet (West Ham/Pháp):

    Tiền vệ của West Ham và tuyển Pháp không chỉ giàu kỹ thuật mà còn kiến tạo giỏi, sút phạt cừ khôi và cơ bản là rất năng động.

    Đó đều là những ưu điểm có sức hút chết người với Jose Mourinho và đó cũng chính là mẫu cầu thủ sáng tạo mà Man United đang rất thiếu lúc này.

    6. Ashley Williams (Swansea/Xứ Wales):

    Nền tảng trong lối chơi mà Mourinho thiết lập cho các đội bóng của ông luôn luôn là phòng ngự vững vàng. Man United đã có Chris Smalling thống lĩnh hàng phòng ngự.

    Nhưng anh cần người đá cặp đáng tin cậy mà một Eric Bailly vừa mới chiêu mộ, dù tài năng nhưng vẫn còn quá mới mẻ với Premier League nên cần thời gian tích lũy kinh nghiệm.

    Ashley Williams với kinh nghiệm đá giải ngoại hạng và vai trò chỉ huy hàng thủ Xứ Wales ở EURO năm nay thực sự làm Mourinho quan tâm.

    7. Ivan Perisic (Inter Milan/Croatia):

    Tuyển thủ Croatia đa năng, đá cánh tốt, di chuyển linh hoạt, giỏi tìm khoảng trống trong vòng cấm rất hợp với “gu” chọn người của Mourinho.

    8. Radja Nainggolan (Roma/Bỉ):

    Chiến thuật ưa thích của Mourinho là 4-2-3-1 với cặp tiền vệ phòng ngự càn quét, che chắn trước hàng thủ 4 người làm chìa khóa cho thành công.

    Nainggolan có phong cách chiến binh, chơi máu lửa, sút xa tốt chính xác là mẫu tiền vệ phòng ngự ưa thích của Mourinho và không ngạc nhiên khi ông đưa anh vào danh sách mua sắm cho Man United.

    9. Breel Embolo (Basel/Thụy Sĩ):

    Tiền đạo 19 tuổi của Basel và tuyển Thụy Sĩ vừa đầy sức mạnh vừa giàu tốc độ lại giàu kỹ thuật như một chân sút kiểu Tây Ban Nha. Tóm lại là rất toàn diện và Mourinho đã lập tức đưa anh vào danh sách mua sắm mùa Hè 2016.

    10. Ricardo Rodriguez (Wolfsburg/Thụy Sĩ):

    Luke Shaw có thể không thích điều này nhưng hậu vệ trái của Wolfsburg sở hữu khả năng tấn công biên tuyệt vời với những cú sút uy lực và đang rất muốn tìm kiếm cơ hội thành công ở những câu lạc bộ giàu thương hiệu hơn là đại diện của Bundesliga./.

    | 08:59 27/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...