MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Những ngôi sao có khả năng vắng mặt tại World Cup 2018

    21:10 Thứ hai 04/09/2017

    Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nga vào hè năm sau có thể sẽ vắng bóng một số tên tuổi lớn.

     - Bóng Đá

     World Cup luôn được hi vọng là sàn diễn đỉnh cao và quy tụ những tài năng lớn nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên một vài siêu sao đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.

     - Bóng Đá

     Gareth Bale – Xứ Wales: Siêu sao của Real Madrid là nhân tố chính trong chuyến phiêu lưu của xứ Wales tại Euro 2016 nhưng nhiều khả năng số 11 sẽ phải ngồi nhà xem World Cup 2018 qua TV khi mà đội tuyển của anh đang đứng thứ ba tại bảng D vòng loại khu vực châu Âu.

     - Bóng Đá

     David Alaba - Áo: Đoàn quân của HLV Marcel Koller đang đứng thứ tư tại bảng D, kém 7 điểm so với đội đầu bảng là Serbia. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có điều thần kì mới giúp Alaba và đồng đội đoạt được tấm vé đến Nga vào hè năm sau.

     - Bóng Đá

     Riayd Mahrez – Algeria: Cầu thủ chạy cánh của Leicester không thể làm gì hơn khi Algeria đang đứng cuối bảng B vòng loại khu vực châu Phi, kém đội đầu bảng Nigeria đến 8 điểm.

     - Bóng Đá

     Sadio Mane – Senegal: Mane đang chơi tuyệt hay tại Liverpool nhưng khi tập trung cùng ĐTQG thì đó lại là một câu chuyện khác. Tiền đạo này thất bại trong việc phá lưới Burkina Faso khiến Senegal không thể đoạt ngôi đầu từ đối thủ trực tiếp tại bảng D vòng loại khu vực châu Phi.

     - Bóng Đá

     Arjen Robben – Hà Lan: Hà Lan đang đứng thứ ba bảng A vòng loại khu vực châu Âu, kém 4 điểm so với đội đầu bảng là Pháp. Có lẽ mục tiêu thực tế với Robben và đồng đội là cạnh tranh tấm vé play-off đang nằm trong tay đội nhì bảng Thụy Điển.

     - Bóng Đá

     Arda Turan – Thổ Nhĩ Kì: Sự nghiệp của Turan có vẻ càng ngày càng đi xuống khi anh không cạnh tranh nổi vị trí chính thức tại Barcelona trong khi tại bảng I vòng loại châu Âu chứng kiến Thổ Nhĩ Kì xếp thứ tư, kém đội đầu bảng Croatia đến 5 điểm.

    Robben lập công giúp Hà Lan nuôi hy vọng dự World Cup Đánh bại Bulgaria với tỷ số 3-1, Hà Lan tạm đứng vị trí thứ 3 tại bảng A với 13 điểm sau 8 trận đấu, kém đội xếp thứ 2 là Thụy Điểm 3 điểm.

    Minh Phúc | 19:29 04/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...