MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Những lý do tin rằng Man Utd sẽ làm Tottenham vui: Mourinho đang GATO

    15:27 Chủ nhật 16/04/2017 | 4

    BongDa.com.vn Tottenham đang chờ đợi Chelsea mất điểm. Có lẽ tin vui sẽ đến dành cho Gà Trống, khi Manchester United đang có một Jose Mourinho đang tràn đầy thù hận với The Blues.

    Mối thù của Mourinho

    Chelsea từng là mái nhà thứ 2 của Mourinho, nhưng giờ thì mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Tất cả có lẽ bắt nguồn từ sự phản bội mà Người Đặc Biệt đã phải đón nhận vào mùa giải năm ngoái. Cần nhớ rằng ông đã bị chính các cầu thủ của mình 'đâm sau lưng', bị chính các CĐV The Blues chỉ trích, và bị lãnh đạo đội bóng sa thải một cách tàn nhẫn bất chấp trước đó vài tháng còn cùng nhau ăn mừng chức vô địch tại Ngoại hạng Anh.

    Những lý do tin rằng Man Utd sẽ làm Tottenham vui: Cơn ghen của Mourinho - Bóng Đá

     

    Hơn bất cứ đội bóng nào tại Xứ sở sương mù, có lẽ Chelsea chính là đội bóng mà Mourinho luôn muốn đánh bại nhất vào thời điểm hiện tại. Với cái tôi quá lớn. chắc chắn Người Đặc Biệt luôn rất muốn khẳng định với The Blues rằng họ đai sai vì đã một lần nữa để mất ông như mùa giải năm ngoái.

    Vì thành công quá lớn của Conte

    Conte càng thành công tại Chelsea, thì có lẽ điều đó lại càng trở thành cái gai rất lớn trong mắt của Mourinho. Thậm chí trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu, chiến lược gia người Bồ cũng đã không ngần ngại bày tỏ sự 'GATO' của mình đối với người đồng nghiệp khi cho biết: "Khi tôi giúp Chelsea vô địch, ai cũng chỉ trích cách chơi bóng của tôi. Giờ thì sao, họ đang là đội chơi phản công hay nhất nước và chẳng ai chỉ trích cả. Đúng là tuyệt vời."

    Đây chắc chắn lại là một lý do khác để Mourinho phải tìm mọi cách để 'dìm hàng' Conte. Một lợi thế cho Mourinho, khi trận đấu tối nay sẽ diễn ra tại Old Trafford, nơi vị chiến lược gia người Bồ có thể đưa ra rất nhiều quyết định điều chỉnh từ các thiết bị trong phòng thay đồ, đến độ cao mặt cỏ trên sân,... để tạo ra những sự bất tiện nhất dành cho Chelsea. Thực tế cách làm này đã từng được Mourinho thực rất nhiều lần trong quá khứ, đặc biệt là tại các sân chơi châu lục.

    Đừng quên Man Utd đang là 'Vua hòa'

    Với Mourinho, mục tiêu cao nhất của ông trong cuộc đối đầu lần này với Chelsea có thể sẽ là một chiến thắng. Tuy nhiên với Tottenham, họ cũng chỉ cần Chelsea bị cầm hòa cũng đã là quá tuyệt vời, vì khi đó khoảng cách giữa 2 đội sẽ được rút ngắn xuống còn chỉ 5 điểm. Nếu chỉ là một trận hòa, có lẽ Quỷ Đỏ thừa sức làm được khi họ đang là đội bóng hòa nhiều nhất mùa này tại Ngoại hạng Anh. Nói chẳng đâu xa, Man Utd đang có chuỗi 21 trận bất bại, trong đó họ hòa tới 10 lần.

    Những lý do tin rằng Man Utd sẽ làm Tottenham vui: Cơn ghen của Mourinho - Bóng Đá

     

    Bài tẩy của Mourinho

    Một yếu tố khác cũng cần hết sức lưu ý trước thềm trận đấu tối nay, đó chính là màn trình diễn của Man Utd trước Anderlecht cách đây vài ngày. Nên nhớ rằng các học trò của đã chơi một trận đấu tệ dến không ngờ trước đại diện của nước Bỉ. Liệu đây có phải là một âm mưu nào đó của Mourinho? Liệu có chăng Người Đặc Biệt và các học trò đang cố tính giữ sức, hay che giấu một 'ngón đòn hiểm' nào đó trước thềm đại chiến với The Blues lần này chăng? Hãy chờ xem.

    Những kỷ niệm đẹp của Mourinho tại Chelsea

    Xú - Thể thao Việt Nam | 15:25 16/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...