MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Những lý do khiến Neymar lung lay trước lời đề nghị 222 triệu của PSG

    15:53 Thứ tư 19/07/2017

    BongDa.com.vn Tâm điểm của TTCN trong 2 ngày qua gắn liền với cái tên Neymar. Siêu sao của Barcelona được cho là đã gật đầu trước lời đề nghị 222 triệu euro của đội bóng nhà giàu nước Pháp PSG.

    Để đưa Neymar rời khỏi Camp Nou, PSG cần bỏ ra khoản tiền 222 triệu euro tương ứng với phí giải phóng hợp đồng của siêu sao người Brazil. Nhưng trước đó, đội bóng thủ đô nước Pháp cần có được cái gật đầu từ phía cầu thủ. Về mặt này, họ có đủ những lý do hợp lý khiến Neymar muốn nói lời tạm biệt với Barcelona.

    Những lý lẽ PSG có thể sử dụng để 'dụ dỗ' Neymar - Bóng Đá

     

    Thoát khỏi cái bóng của Messi

    Nếu đến PSG, Neymar nghiễm nhiên trở thành ngôi sao số 1 trong đội hình đội chủ sân Công viên các Hoàng tử với tài năng xuất chúng của mình. Nhờ đó, anh sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái bóng quá lớn của người đàn anh Lionel Messi tại Camp Nou. Nếu ở lại Barca, Neymar sẽ phải chờ đợi một khoảng thời gian khá dài nữa mới nhận được sự công nhận tuyệt đối từ ban lãnh đạo cũng như cổ động viên của Gã khổng lồ xứ Catalan.

    Cơ hội giành Quả bóng vàng

    Đến PSG và trở thành trung tâm của ‘ánh đèn sân khấu’, Neymar sẽ có cơ hội cao hơn trong cuộc đua đến với danh hiệu cá nhân cao quý Quả bóng vàng. Năm 2015, Neymar nằm trong danh sách 3 cái tên cuối cùng trong cuộc bình chọn, song, kết quả anh hoàn lép vế so với 2 bậc đàn anh là Messi và Cristiano Ronaldo.

    Trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất trên thế giới

    PSG sẽ không chỉ biến Neymar trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong đội hình của họ, mà còn là cái tên với mức lương đáng ghen tỵ nhất trong làng túc cầu thế giới. Được biệt, nhà cựu vương Ligue 1 sẵn sàng trả thêm cho Neymar 15 triệu euro mỗi năm so với khoản tiền mà anh đang nhận được tại Barcelona. Một con số vô cùng hậu hĩnh và rất có thể khiến chân sút sinh năm 1992 bị lung lay.

    Những lý lẽ PSG có thể sử dụng để 'dụ dỗ' Neymar - Bóng Đá

     

    Tập thể mạnh của người Brazil

    Tại PSG, Neymar cũng sẽ gia nhập vào đội ngũ của rất nhiều ngôi sao mang quốc tịch Brazil khác như Marquinhos, Thiago Silva, Lucas Moura và đặc biệt hơn là người bạn thân thiết Dani Alves mới đây đã gật đầu trước lời đề nghị của đội bóng nước Pháp. Cùng với những người đồng hương tài năng này, Neymar sẽ đưa PSG trở thành một trong những thế lực thực sự của nền bóng đá Châu Âu và cơ hội để họ trở thành nhà vô địch của lục địa sẽ được tăng lên nhiều lần.

    Sự tự do trên sân

    Khi thi đấu cùng Messi và Luis Suarez tại Barca trong 2 mùa giải vừa qua, Neymar thường bị ‘giới hạn’ không gian bên hành lang cánh trái. Mặc dù đây là vị trí mà ngôi sao 25 tuổi ưa thích nhất, nhưng rõ ràng phạm vi hoạt động của Neymar bị thu hẹp hơn. Tại PSG, Neymar sẽ được nhận cây ‘quyền trượng’ như khi anh khoác áo ĐTQG Brazil, điều sẽ mang đến sự tự do hoạt động trên sân và gần hơn với vai trò ở vị trí trung tâm.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 16:00 19/07/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...