MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Những lý do để tin Juventus sẽ vô địch Champions League

    11:27 Thứ bảy 22/04/2017

    BongDa.com.vn Vị thế của Juventus đang tăng cao tại đấu trường châu Âu sau khi loại Barcelona. Nhưng liệu đã tới lúc Bà đầm chinh phục Champions League? Và đây chính là những lý do vì sao.

    Đó là vì hàng thủ

    Barcelona với một hàng công trứ danh MSN đã từng 'phá nát' biết bao nhiêu hàng phòng ngự tại trời Âu trong những năm qua. Tuy nhiên khi đối đầu với Juventus, những Messi, Suarez hay Neymar lại hóa tầm thường đến bất ngờ. Nếu chỉ là một trận đấu, HLV Enrique có thể bào chữa rằng MSN không có phong độ tốt. Nhưng nếu sự bế tắc này kéo dài trong suốt 180 phút của 2 lượt trận đi và về tứ kết, thì rõ ràng không phải MSN đá tệ, mà là vì hàng thủ của Juventus đã chơi quá xuất sắc.

    Những lý do để tin Juventus sẽ vô địch Champions League - Bóng Đá

     

    Hàng công của Monaco tuy đang chơi rất thăng hoa nhờ phong độ chói sáng của Radamel Falcao và Kylian Mbappe, nhưng có lẽ xét về đẳng cấp thì bộ đôi này vẫn là chưa thể sánh được với MSN của Barca. Do đó nếu đã từng cho MSN 'ăn hành' tại tứ kết, thì không có lý do gì để những Bonucci, Chiellini,... lại không thể dập tắt sự thăng hoa của các ngôi sao trên hàng công bên phía đội bóng xứ công quốc.

    Nên nhớ rằng tính đến lúc này, hàng thủ của Juventus chỉ mới để thủng lưới 2 lần tại Champions League mùa này (thành tích tốt nhất tại giải đấu), và đồng thời cũng đang cùng Real là những đội bóng chưa để thua bất cứ trận nào trong mùa giải năm nay.

    Đó là vì Juventus đã đặt hết tâm trí vào Champions League

    Ngay từ khi mùa giải năm nay bắt đầu, lãnh đạo của Juventus đã tuyên bố Champions League chính là ưu tiên số 1 của đội bóng. Thực tế rất nhiều lần trong mùa giải, thầy trò HLV Allegri đã chấp nhận 'buông' những trận đấu tại giải quốc nội để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho công cuộc chinh phục chiếc cúp bạc tại Champions League.

    Giờ đây khi mà Serie A coi như đã được định đoạt (bỏ xa Roma tới 8 điểm), Coppa Italia lại chỉ còn đúng 1 trận chung kết (diễn ra vào tháng 6), rõ ràng Allegri đang có nhiều thuận lợi hơn so với các đồng nghiệp bên phía Real, Atletico hay Monaco trong việc chuẩn bị cho các trận đấu của mình.

    Đó là vì Real đang là khắc tinh của Atletico

    Trong lúc Juventus đối đầu cùng Monaco, thì cặp bán kết còn lại tại Champions League sẽ là một trận Derby thành Madrid giữa Real và Atletico. Xét về thực lực, rất khó để nói rằng giữa Real và Atletico đâu là đội bóng mạnh hơn vào thời điểm này. Tuy nhiên nếu nhìn lại quá khứ đối đầu tại Champions League, có lẽ 'cửa' vào chung kết của Real sẽ phần sáng hơn so với Atletico. Cụ thể trong cả 3 lần gặp nhau gần nhất tại đấu trường này, Los Blanco đều chính là đội bóng đã cướp đi giấc mộng xưng vương của Los Colchoneros.

    Những lý do để tin Juventus sẽ vô địch Champions League - Bóng Đá

     

    Đó là vì lời nguyền của Champions League

    Nếu Real thật sự vượt qua được Atletico, thì chắc chắn người của Juventus sẽ rất vui. Nên nhớ tại Champions League đến lúc này vẫn đang tồn tại một lời nguyền khó giải thích dành cho các nhà ĐKVĐ mỗi mùa. Cụ thể kể từ khi đổi tên thành Champions League, chưa một nhà ĐKVĐ nào bảo vệ thành công ngôi vương của mình. Mùa này, Real lại đang chính là ĐKVĐ, do đó nhiều người tin rằng sớm muộn gì thì Los Blanco cũng sẽ phải thua mà thôi.

    Video màn trình diễn của Juventus mùa này

    Xú - Thể thao Việt Nam | 11:25 22/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...