Những kỷ lục đang chờ được chinh phục ở World Cup 2018
13:32 Thứ sáu 01/06/2018
BongDa.com.vn Ngày hội bóng đá lần này sẽ có đến 8 kỷ lục sẵn sàng bị xô ngã bởi các cầu thủ và đội bóng tham gia. Hãy cùng BongDa.com.vn điểm qua:

1. Cầu thủ nhiều tuổi nhất, đội trưởng nhiều tuổi nhất, cầu thủ nhiều tuổi nhất có giải đấu World Cup đầu tiên

Những kỉ lục chờ bị phá ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Nếu thủ thành Essam El-Hadary là người bắt chính cho Ai Cập ở giải đấu sắp tới ở tuổi 45, anh sẽ phá cả 3 kỷ lục về tuổi tác là: Cầu thủ nhiều tuổi nhất chơi ở World Cup (kỷ lục cũ là thủ môn Faryd Mondragon của Colombia 43 tuổi 3 ngày), đội trưởng nhiều tuổi nhất (Peter Shilton của ĐT Anh 40 tuổi 292 ngày) và dĩ nhiên là cũng là cầu thủ già nhất có World Cup đầu tiên của mình (Ai Cập lần gần nhất góp mặt đã từ năm 1994).

2. Đội trưởng thi đấu nhiều kỳ World Cup nhất

Những kỉ lục chờ bị phá ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 LĐBĐ Mexcio sẵn sàng tạo điều kiện cho Marquez phá vỡ kỷ lục.

Nếu Rafael Marquez (Mexico) tiếp tục được tín nhiệm làm thủ lĩnh của El Tri lần này thì anh sẽ phá vỡ kỷ lục của chính mình khi là người đội trưởng thi đấu tới 5 kỳ World Cup.

3. CLB có nhiều cầu thủ chơi ở World Cup nhất

Những kỉ lục chờ bị phá ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Silva và De Bruyne là 2 trong số 17 người của Man City tham dự World Cup tại Nga.

Nếu không ai bị chấn thương giờ chót thì Manchester City sẽ trở thành đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhất thi đấu ở cup thế giới với 17 người, phá vỡ kỷ lục của Arsenal (15 cầu thủ năm 2016).

Những học trò của Pep có vinh dự này gồm có: Fernandinho, Gabriel Jesus, Danilo, Ederson (Brazil), Kyle Walker, Fabian Delph, Raheem Sterling, John Stones (Anh), Nicolas Otamendi, Sergio Aguero (Argentina), Ilkay Gundogan, Leroy Sane (Đức), Kevin De Bruyne, Vincent Kompany (Bỉ), David Silva (Tây Ban Nha), Bernado Silva (Bồ Đào Nha), Benjamin Mendy (Pháp).

4. CLB có cầu thủ thi đấu ở tất cả các bảng đấu

Những kỉ lục chờ bị phá ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Argentina của Messi là một trong 9 đội tuyển có quân của Barca.

Và nếu cũng không có ai chấn thương giờ chót, Barcelona sẽ là đội đầu tiên lập kỷ lục là có cầu thủ ở cả 8 bảng ở World Cup. Đó là:

Bảng A: Luis Suarez (Uruguay)
Bảng B: Gerard Pique, Sergio Busquets, Jordi Alba (Tây Ban Nha)
Bảng C: Samuel Umtiti, Ousmane Dembele (Pháp)
Bảng D: Lionel Messi (Argentina), Ivan Rakitic (Croatia)
Bảng E: Philippe Coutinho, Paulinho (Brazil)
Bảng F: Marc-Andre ter Stegen (Đức)
Bảng G: Thomas Vermaelen (Bỉ)
Bảng H: Yerry Mina (Colombia)

5. Thủ môn có nhiều trận giữ sạch lưới nhất

Những kỉ lục chờ bị phá ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Neuer đang ráo riết tập luyện để có thể quay lại khung gỗ.

Nếu Manuel Neuer có thể bắt chính ở World Cup lần này, anh nhiều khả năng sẽ phá vỡ kỷ lục về số lần giữ sạch lưới ở World Cup của Peter Shilton (Anh) và Fabian Barthez (Pháp) - cả hai cùng có 10 trận không để lọt lưới. 

Neuer hiện đang có 7 trận và nhờ vào sự giúp sức của hàng thủ siêu mạnh của Đức thì việc anh giữ sạch lưới thêm 4 trận là hoàn toàn có thể xảy ra.

6. Nhiều trận thắng bằng penalty nhất

Những kỉ lục chờ bị phá ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Nếu Argentina và Đức bắt buộc phải phân thắng bại trên loạt luân lưu thì một trong hai sẽ phá vỡ chính kỷ lục do mình lập và trở thành đội đấu súng tốt nhất ở World Cup với 5 lần chiến thắng đối thủ.

7. Đối đầu nhau nhiều nhất

Những kỉ lục chờ bị phá ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Nếu bạn từng thấy CĐV Arsenal ngán ngẩm thế nào khi đội bóng của họ cứ gặp Bayern Munich liên tục thì trong suốt chiều dài lịch sử World Cup cũng có hai cặp đấu đụng độ nhau miết à Thụy Điển - Brazil và Argentina - Đức (cùng 7 lần).

Kết quả bốc thăm cũng sẽ tạo cơ hội hai các đội bóng duyên nợ kia có cơ hội tái đấu thêm lần thứ 8: Nếu Brazil đứng đầu bảng và Thụy Điển xếp thứ hai thì họ sẽ gặp nhau ngay ở vòng 1/16, nếu Argentina và Đức cùng dẫn đầu bảng đấu của họ và tiếp tục vượt qua vòng 1/16 thì họ sẽ hẹn gặp nhau ở tứ kết.

8. Cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ World Cup

Những kỉ lục chờ bị phá ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Mulller rất có duyên tại đấu trường World Cup.

Nếu Thomas Muller có thể tiếp tục duyên ghi bàn của anh ở giải đấu sắp tới thì anh hoàn toàn có cơ hội phá vỡ kỷ lục ghi bàn của đàn anh Miroslav Klose (16 bàn). Tiền đạo của Bayern hiện đang có 10 bàn và việc Đức có kết quả bốc thăm tốt thì không quá khó để anh có thể khi thêm ít nhất 6 bàn nữa.

Quỳnh Phương | 11:15 01/06/2018