MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Những hàng tiền vệ khả thi nhất của U23 Việt Nam

    09:56 Thứ tư 16/12/2015

    Dưới đây là những tuyến giữa ổn nhất mà ông thầy người Nhật có thể áp dụng cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á sắp tới.

    (BongDa.com.vn) – Sau khi đánh mất Huy Toàn và Ngọc Thắng vì lý do chấn thương ông Miura đang hết sức đau đầu cho nhân sự ở hàng tiền vệ. Dưới đây là những tuyến giữa ổn nhất mà ông thầy người Nhật có thể áp dụng tại VCK U23 châu Á sắp tới.

    Trong bối cảnh Tuấn Anh mất tới 3 tuần để phục hồi chấn thương thì cặp tiền vệ trung tâm tốt nhất chẳng ai ngoài Xuân Trường và Duy Mạnh. Ảnh: Internet.
    Trong bối cảnh Tuấn Anh mất tới 3 tuần để phục hồi chấn thương thì cặp tiền vệ trung tâm tốt nhất chẳng ai ngoài Xuân Trường và Duy Mạnh. Ảnh: Internet.

    Hồng Duy – Xuân Trường – Duy Mạnh – Văn Toàn

    Một dàn trung tuyến thấy có vẻ lạ lẫm nhưng thực chất là đầy kỳ vọng và khả thi nếu các nhân sự trên đáp ứng đầy đủ thể lực và không bị chấn thương hành hạ. Do đã mất hai tiền vệ chạy cánh tốc độ nên hiện tại Văn Toàn là cầu thủ tốt nhất để chạy cánh dù anh đá trái sở trường.

    Tiền đạo của HAGL có tốc độ cực tốt, có thể nói là tốt nhất U23 Việt Nam hiện tại nhưng do thể hình không lý tưởng lắm nên dạt cánh là vị trí hiệu quả nhất lúc này. Ở phía cánh đối diện, một tiền vệ khác của HAGL là Hồng Duy cũng được đặt niềm tin khá nhiều nếu bình phục chấn thương bởi cầu thủ người Bình Phước cũng mạnh ở khoản tốc độ hơn nữa còn sút xa và hỗ trợ phòng ngự rất tốt.

    Trong bối cảnh Tuấn Anh mất tới 3 tuần để phục hồi chấn thương thì cặp tiền vệ trung tâm tốt nhất chẳng ai ngoài Xuân Trường và Duy Mạnh. Một người mạnh về càn quét, hỗ trợ phòng ngự sẽ bổ sung hợp lý cho Xuân Trường vốn mạnh về chọc khe và phát động tấn công.

    Công Phượng – Tuấn Anh – Duy Mạnh – Xuân Trường – Văn Toàn

    Do các đối thủ ở VCK U23 châu Á cực mạnh nên không loại trừ khả năng ông Miura sẽ đá với sơ đồ 4-5-1 và chỉ cắm một tiền đạo ở phía trên. Lúc này Công Phượng sẽ dạt cánh cùng với Văn Toàn để đảm nhiệm hai hành lang nhằm quấy phá và tận dụng vũ khí lợi hại của mình là những pha rê dắt kĩ thuật rồi ngoặt bóng dứt điểm để uy hiếp cầu môn đối thủ.

    Nếu đá với sơ đồ 4-5-1, Công Phượng sẽ dạt cánh cùng với Văn Toàn để đảm nhiệm hai hành lang nhằm quấy phá và tận dụng vũ khí lợi hại của mình để uy hiếp cầu môn đối thủ.
    Nếu đá với sơ đồ 4-5-1, Công Phượng sẽ dạt cánh cùng với Văn Toàn để đảm nhiệm hai hành lang nhằm quấy phá và tận dụng vũ khí lợi hại của mình để uy hiếp cầu môn đối thủ.

    Ở phía dưới, bộ đôi Tuấn Anh và Duy Mạnh sẽ chơi thiên về phòng ngự hơn nhằm hỗ trợ tối đa cho khả năng sáng tạo của Xuân Trường. Sự bố trí này cũng sẽ bảo đảm tốt hơn cho hàng phòng ngự vốn lỏng lẻo của U23 Việt Nam.

    Đức Huy – Duy Mạnh – Hữu Dũng – Hồng Duy

    Thực tế, trong sơ đồ của ông Miura, vị chiến lược gia này luôn thích hai tiền vệ trung tâm có khả năng đặt ưu tiên đảm bảo an toàn cho hàng phòng ngự lên hàng đầu. Vì thế, Duy Mạnh và Hữu Dũng sẽ rất được trọng dụng ở khoản này.

    Cặp cánh Đức Huy và Hồng Duy có khuynh hướng tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự nên cũng sẽ được ưu tiên hơn. Ở dàn tiền vệ này dường như mất hẳn tính nghệ sĩ nên mọi đường tấn công đành trông chờ vào sự tỏa sáng đơn lẻ của hàng tiền đạo.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...