MỚI NHẤT :
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Những đội bóng gây thất vọng tại các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu

    22:32 Thứ ba 09/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tại La Liga, Premier League, Serie A hay Ligue 1, ngoài những đội có mùa giải thành công cũng đã ghi nhận những cái tên gây thất vọng lớn trong lòng người hâm mộ.

    Các đội ấy nếu không phải tên tuổi lẫy lừng cũng có sự đầu tư ngất ngưỡng ngay từ đầu mùa. Nhưng sau tất cả, họ vẫn thể hiện một bộ mặt hết sức thất vọng.

    AC Milan

    Là một trong những CLB được đầu tư mạnh tay nhất tại Serie A ở đầu mùa. Đáng nói là có sự xuất hiện của ngôi sao Argentina Gonzalo Higuain. Nhưng giờ đây khi mùa giải sắp kết thúc thì Higuain đã bị đẩy sang Anh chơi cho Chelea còn AC Milan vẫn vất vả trong việc giành một vị trí trong tốp 4.

    Rõ ràng CĐV đội bóng sọc đỏ đen khó có thể chấp nhận việc đội bóng con cưng kém ngôi đầu của Juventus tới 32 điểm sau 31 vòng đấu. Chẳng biết đến bao giờ người hâm mộ AC Milan mới lại thấy được hình ảnh oai hùng của nhà vô địch Champions League 2007 ngày nào.

     - Bóng Đá

     Vị trí của AC Milan không tương xứng với số tiền họ đã bỏ ra.

    Monaco

    Tại Pháp, nhiều năm qua AS Monaco nổi lên là một tên tuổi lớn từ sau chiến tích vào chung kết Champions League 2004. Dù biết rằng họ chưa đủ sức cạnh tranh sòng phẳng cùng PSG nhưng chẳng mấy ai ngờ vị trí của Monaco lúc này là 16/20 và cách nguy cơ xuống hạng 7 điểm. Với những ai có tính hoài cổ thì thật khó chấp nhận tình cảnh này của đội bóng công quốc. Và CĐV Monaco hy vọng sau cú sốc của mùa giải năm nay thì sẽ có sự trở lại ngoạn mục vào năm sau.

     - Bóng Đá

    AS Monaco đã chơi kém dưới thời HLV Henry. 

    Villarreal

    Dù đã lọt vào tứ kết Europa League nhưng với vị trí 18 hiện tại (nằm trong nhóm xuống hạng) của đội bóng có biệt danh Tàu ngầm vàng thật khó có thể chấp nhận. Từng một dạo Villarreal là cái tên đáng xem tại La Liga với lối đá tấn công đẹp mắt. Nhưng mùa này, họ đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. Mong sao việc khoảng cách với nhóm an toàn không quá một trận thắng thì Villarreal có thể lội ngược dòng một cách ngoạn mục trong 7 vòng đấu còn lại để có mặt tiếp tục tại La Liga mùa sau.

     - Bóng Đá

     Tàu ngầm vàng đang lâm nguy.

    Fulham

    Đầu mùa giải, số tiền mà Fulham chi ra còn hơn cả ông lớn như Man United với con số hơn 100 triệu. Trong số những tân binh cập bến Craven Cottage có cả nhà vô địch World Cup 2014 Andre Schurrle được Fulham mượn về từ tháng 07 - 2018. Điều đó cho thấy tham vọng rất lớn của CLB Luân Đôn này. Nhưng sau 33 vòng đã đấu, một suất xuống hạng đã được ấn vào tay của Fulham. Đây quả là điều rất đáng thất vọng sau chừng đó tiền họ đã chi ra để mua sắm ngôi sao.

     - Bóng Đá

    Schurrle cũng không cứu được Fulham. 

    Real Madrid

    Tuy nhiên, nếu nói về sự thất vọng phải kể đến Real Madrid. Dù có trong đội hình QBV Luka Modric cùng hàng loạt ngôi sao chất lượng khác như Gareth Bale, Toni Kroos,… nhưng Real Madrid đã trải qua một mùa giải đáng quên. Liên tiếp trong vòng hơn một tuần thôi, họ đã mất 3 đấu trường theo những cách không thể tệ hơn. Bị Barcelona loại khỏi Cúp Nhà vua và cũng chính trận thua đại kình địch này khiến họ hụt hơi ở La Liga. Tiếp theo đó Real bị Ajax đá văng khỏi Champions League bằng trận thua bẽ bàng ngay tại sân nhà. Giờ đây mục tiêu của Real Madrid chỉ là cố gắng vượt qua Atletico Madrid để chiếm vị trí thứ 2 tại La Liga mà thôi.

     - Bóng Đá

    Zidane trở lại với sứ mệnh cứu vớt Real Madrid. 

    Dẫu biết sức ép tại các giải đấu ngày một lớn nhưng việc Real Madrid hay AC Milan chơi kém hiệu quả như vậy khiến CĐV không khỏi thất vọng. Và trường hợp thất bại của Fulham cho thấy không phải cứ đầu tư nhiều tiền sẽ mang lại kết quả tốt. 

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:00 09/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...