Những đội bóng cực mạnh mà phải ngồi nhà xem World Cup
16:17 Thứ hai 28/05/2018
BongDa.com.vn Italy bị loại ở World Cup có thể được xem là bất ngờ lớn. Nhưng trước đó còn những đội còn được đánh giá cao hơn hẳn họ mà không được tham dự giải đấu.

1. Uruguay (1934)

Uruguay được đánh giá là một trong những đội bóng mạnh nhất thời đó không chỉ họ là nhà vô địch World Cup 1930 mà trước đó họ còn đăng quang ở môn bóng đá Olympic 1924 và 1928. Có thể nói đội bóng Nam Mỹ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch giải đấu 1934 tại Italy.

 - Bóng Đá

 ĐKVĐ Uruguay không thi đấu World Cup 1934 vì lí do không giống ai.

Tuy nhiên Uruguay đã…tẩy chay giải đấu tại Châu Âu với lí do trả đũa việc các đội bóng từ châu lục này đã từ chối tham dự World Cup tại nước họ 4 năm trước. Nếu tham dự có lẽ La Celeste đã có đến 3 chức vô địch cho đến lúc này. Cho đến nay, Uruguay là nhà ĐKVĐ Thế Giới duy nhất không tham dự kỳ World Cup tiếp theo.

2. Argentina (1970)

World Cup 1966, Argentina chỉ để thua sát nút 0-1 trước chủ nhà Anh - đội sau này lên ngôi vô địch do không may mất người từ hiệp 1.

 - Bóng Đá

 Peru đánh bại Argentina ở vòng loại và tiến sâu vào tứ kết 1970.

Vòng loại giải đấu 4 năm sau đó, Albiceleste đã để thua sốc trước Bolivia, Peru qua đó đánh mất luôn chiếc vé tới Mexico tham dự ngày hội bóng đá. Nhiều người đã chỉ trích lối chơi Argentina lúc đó quá thiên về thể lực nên họ phải trả giá.

3. Liên Xô (1974)

Đội tuyển Anh cũng không thể dự World Cup 1974 nhưng việc Liên Xô – đương kim á quân EURO không góp mặt mới là cơn địa chấn của năm. Oái ăm ở chỗ là họ phải đấu thêm 1 trận playoff với đại diện của Nam Mỹ để giành vé tới Đức cho dù đã xếp đầu bảng ở vòng loại.

 - Bóng Đá

 Vì lí do chính trị nên Liên Xô vắng mặt ở World Cup 1974.

Trong trận lượt đi trên sân nhà với Chile, hai đội hòa nhau không bàn thắng. Nhưng trong trận lượt về, Liên Xô đã từ chối thi đấu để phản đối cuộc đảo chính ở đất nước Nam Mỹ nên bị xử thua 0-2 và không lọt được vào vòng chung kết.

4. Tiệp Khắc (1978)

Đội bóng của Karol Dobias, Zdanak Nehod và Antonin Panenka đã xuất sắc đánh bại ĐKVĐ World Cup 1970 Tây Đức để trở thành ông vua của Châu Âu năm 1976.

 - Bóng Đá

 Thất bại trước Scotland khiến Tiệp Khắc chia tay World Cup.

Tuy nhiên trong vòng loại World Cup hai năm sau đó, họ đã để thua trước Xứ Wales và Scotland để rồi mất luôn cơ hội tham dự giải đấu danh giá này.

5. Hà Lan (1982)

Liên tiếp lọt vào hai trận chung kết của hai kỳ World Cup 1974 và 1978, ai cũng nghĩ Cơn Lốc Màu Da Cam sẽ may mắn hơn trong World Cup năm đó tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên họ thậm chí…không được tham dự.

 - Bóng Đá

 2 lần liên tiếp đoạt ngôi á quân, có ai ngờ Hà Lan lại không được tham dự ?

Hà Lan lúc đó cũng có những cầu thủ giỏi như Johnny Metgod, Arnold Muhren và Ruud Krol nhưng thành tích yếu kém khi thi đấu trên sân khách (thua tới 3 trận trên sân đối phương) đã khiến họ phải trả giá.

6. Pháp (1994)

Sai lầm của David Ginola trong lúc chuyền bóng đã giúp cầu thủ của Bulgari cướp được và ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng xứ sở hoa hồng. Những Laurent Blanc, Marcel Desailly, Eric Cantona, Jean-Pierre Papin phải ngồi nhà đầy cay đắng.

 - Bóng Đá

 Sai lầm của Ginola đã khiến Pháp trả giá đắt.

Pháp cũng phải tự trách mình khi trước đó họ cũng bị lội ngược dòng 2-3 trước Israel ngay trên sân nhà sau khi đã dẫn trước 2-1.

7. Hà Lan (2002)

Lại là một lần vắng mặt đáng tiếc nữa của đội bóng hoa tulip. Italy năm nay vắng mặt có thể đổ lỗi cho cho sự thiếu thốn nhân tài của họ nhưng Hà Lan thì chắc chắn không thể viện lí do đó được.

 - Bóng Đá

 Có ai nghĩ đội hình toàn những siêu sao này lại bị loại ?

Năm đó họ sở hữu cả đống siêu sao như Nistelrooy, Kluivert, Seedorf, Overmars, Edgar Davids, Jaap Stam...nhưng vẫn không thể thắng hai đối thủ Bồ Đào Nha, Ireland ở vòng loại do đó họ chỉ còn biết tự trách mình mà thôi.

Quỳnh Phương | 15:10 28/05/2018