MỚI NHẤT :
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Những điều thú vị về “Casillas 6 múi” người Úc

    05:51 Thứ năm 30/07/2015

    (BongDa.com.vn) – Iker Casillas sẽ không còn thi đấu tại La Liga, nhưng thủ môn tân binh Mathew Ryan của Valencia hứa hẹn mang đến một phong cách tương tự.

    (BongDa.com.vn) – Iker Casillas mùa tới sẽ không còn thi đấu tại La Liga, nhưng thủ môn tân binh Mathew Ryan của Valencia hứa hẹn mang đến một phong cách tương tự.

    Mat Ryan có những phẩm chất tương đồng Thánh Iker. Ảnh: internet
    Mat Ryan có những phẩm chất tương đồng Thánh Iker. Ảnh: internet
    I
    ker Casillas chia tay Real Madrid sau 25 năm gắn bó để chuyển sang khoác áo FC Porto, điều này có nghĩa La Liga mùa tới sẽ vắng bóng một tượng đài quen thuộc. Thủ môn huyền thoại của tuyển Tây Ban Nha có chiều cao không quá xuất sắc 1m85, kém xa những Buffon 1m91, Neuer 1m93 hay Van Der Sar 1m99, nhưng bù lại là một phản xạ và sức bật tuyệt vời, không hề kém cạnh bất cứ người gác đền nào trong những năm tháng đỉnh cao.

    Mathew Ryan có chiều cao 1m84 xấp xỉ Casillas được kì vọng sẽ mang phong cách bắt bóng của Thánh Iker trở lại với bóng đá Tây Ban Nha mùa tới. Thủ môn 23 tuổi của ĐTQG Australia chỉ được Valencia cân nhắc mua về khi “Vua chụp pen” Diego Alves bị chấn thương dài hạn, nhưng tiềm năng của người Úc trẻ tuổi này được kì vọng nhiều hơn là một vai đóng thế đơn thuần. Sau đây là Top 5 điều thú vị về “Casillas 6 múi” Mathew Ryan:

    “Casillas 6 múi” người Úc đang kiểm tra y tế. Ảnh: internet

    1. Cú đúp Găng tay Vàng giải VĐQG Bỉ:

    Sau 3 mùa chơi bóng tại quê nhà cho Central Coast Mariners, Mathew Ryan đã lên đườngsang châu Âu năm 2013 để khoác áo Brugge (CLB giàu truyền thống bậc nhất tại Bỉ). Chỉ mất 1 năm thể hiện, Mathew Ryan ngay lập tức giành danh hiệu Găng tay Vàng cho thủ môn xuất sắc nhất mùa, đồng thời lọt vào tầm nhắm Real Madrid. Đến mùa 2014/15, anh còn thi đấu xuất sắc hơn giúp đội bóng này từ Á quân vươn lên thành Nhà vô địch.

    2. Cú điện thoại bất ngờ từ Valencia:

    Kết thúc mùa giải 14/15, Mathew Ryan về lại quê nhà Sydney tại nước Úc nghỉ hè và không hề có ý định chuyển CLB.  Ít tuần trước, người đại diện bất ngờ gọi điện. Trở lại xe hơi từ bãi biển, Ryan thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Khi được báo tin rằng Valencia muốn chiêu mộ, thủ môn trẻ tuổi đã rất bất ngờ. Chưa đầy 1 tuần sau, Mathew Ryan vượt qua buổi kiểm tra y tế và bước vào tập luyện cùng các đồng đội mới tại sân Mestalla.

    3. Phẩm chất của Casillas:

    Nên nhớ rằng Mathew Ryan chỉ đến Valencia để tạm thay thế cho Diego Alves đang chấn thương, chưa kể sự cạnh tranh từ Yoel. Nhưng bản hợp đồng 6 năm được kí cũng đã cho thấy ban lãnh đạo Bầy dơi nhìn nhận cầu thủ người Úc “không phải dạng vừa” trong tương lai. Chiều cao không quá nổi trội, nhưng sự nhanh nhẹn, phản xạ và những pha lao ra chuẩn xác chính là điểm mạnh mà Ryan được liên tưởng đến Casillas.

    Valencia phải rất kì vọng mới kí hợp đồng 6 năm với Ryan. Ảnh: internet
    Valencia phải rất kì vọng mới kí hợp đồng 6 năm với Ryan. Ảnh: internet

    4. Người Úc hiếm hoi:

    Mua Ryan, Valencia không chỉ nhắm đến một thủ môn trẻ tài năng, mà còn nhắm đến thị trường bóng đá tại Úc. Sau thời của Mark Viduka (Leeds United), Harry Kewell (Liverpool), sau này là Tim Cahill (Everton) và phần nào là thủ thành Mark Schwarzer (thần tượng của Ryan), bóng đá Úc không sản sinh thêm nhiều cái tên đủ lớn. Thương vụ chiêu mộ Mathew Ryan đã giúp Bầy dơi Valencia phủ sóng truyền thông xứ chuột túi, thủ thành trẻ này đã trở thành “Người Úc hiếm hoi” tại bóng đá châu Âu đủ sức hút với dư luận quê nhà.

    5. Vận động viên toàn diện:

    Đúng vậy, Mathew Ryan nổi tiếng với thân hình 6 múi lực lưỡng. Nhưng để có thân hình này, tân binh của Valencia đã tập luyện rất nhiều môn thể thao khác nhau. Úc là đất nước mà người dân rất yêu thích các hoạt động ngoài trời bất kể mùa Đông hay Hè, mỗi mùa đều có các môn phù hợp để tập luyện.

    Sinh ra với mẹ Carol là VĐV tennis, bố David là VĐV bóng đá/bóng bầu dục, tất nhiên Mathew Ryan có thể chơi nhiều môn từ bóng đá, tennis, golf và cả các bài tập gym. Năm 10 tuổi, Ryan thậm chí từng bỏ vị trí thủ môn để thử thách sự đa năng, chơi bóng ở vị trí hậu vệ và tiền vệ trụ. Năm 12 tuổi, Ryan trở lại với vị trí trong khung gỗ, rõ ràng rằng từ đó đến này, lựa chọn này không phải là một sai lầm.

    PhC - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...